Lại phát hiện hộ dân trồng cây cần sa ở U Minh Hạ

Hoàng Hạnh Thứ năm, ngày 21/05/2015 22:13 PM (GMT+7)
Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau vừa phát hiện thêm một hộ dân trồng trái phép cây cần sa. Đây là vụ thứ 3 liên tiếp kể từ đầu năm 2015 đến nay.
Bình luận 0

Tối 21.5, Công an huyện U Minh (Cà Mau) cho biết đã tịch thu, xử lý, đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với ông Trà Văn Dũng (39 tuổi, ngụ ấp 18, xã Nguyễn Phích) vì hành vi trồng trái phép cây cần sa.

img
Số cần sa trái phép bị thu giữ và xử lý 

Theo cơ quan công an, sáng 21.5, khi tiếp nhận thông tin tố giác của người dân, Công an huyện đã kiểm tra vườn nhà ông Dũng. Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ 97 cây cần sa, trọng lượng 27 kg.

Trước đó, vào tháng 1 và tháng 3.2015, Công an huyện U Minh cũng đã phát hiện 2 vụ trồng cây cần sa trái phép ở xã Khánh Thuận. Trong đó có vụ ông Nguyễn Minh Cảnh (47 tuổi, ngụ xã Khánh Thuận) trồng trái phép 957 cây cần sa xen với cây chuối, tương đương hơn 1 tấn. Tính đến khi bị phát hiện, ông Cảnh đã bán được 3 lần, thu lợi bất chính số tiền 42 triệu.
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem