Lái xe dùng tiền lẻ mua vé, xe cẩu "khủng" xuất hiện ở BOT Quốc lộ 5

Hoàng Thành - Nguyễn Chương Thứ hai, ngày 11/12/2017 18:14 PM (GMT+7)
Khoảng 16h30 chiều nay (11.12), tại trạm thu phí số 1 trên quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua huyện Văn Lâm, Hưng Yên), lái xe tiếp tục mua vé bằng tiền lẻ, khiến khu vực này rơi vào tình trạng lộn xộn. Một xe cẩu khủng đã được cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên điều đến.
Bình luận 0

img

Ghi nhận của PV Dân Việt, khoảng 16h30 chiều 11.12, tại Trạm thu phí số 1 trên quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua huyện Văn Lâm, Hưng Yên) lái xe tiếp tục mua vé bằng tiền lẻ, khiến khu vực này rơi vào tình trạng hỗn loạn.

img

Khá nhiều trường hợp dừng lại mua vé trong thời gian từ 10-50 phút.

img

Các nhân viên thu phí phải rời trạm để bán vé cho phương tiện qua trạm BOT này.

img

Lực lượng cơ quan chức năng đã "trưng" biển "Cấm". Mỗi khi báo chí tác nghiệp vượt qua khu vực này, ngay lập tức bị các chiến sĩ cảnh sát cơ động ngăn cản.

img

Trước đó, một xe cẩu của lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã được huy động đến khu vực này.

img

Sự việc khiến giao thông hai chiều từ Hà Nội đi Hải Phòng bị ùn ứ.

img

Nhiều lái xe không hiểu vì sao lại diễn ra cảnh tượng lộn xộn này. "Có chuyện gì vậy?... Nhích mãi mới đến đây" - một lái xe nhoài cổ ra khỏi cửa kính hỏi PV.

img

Theo ghi nhận của PV, đây là lần thứ 2 trong ngày, các lái xe dùng tiền mệnh giá nhỏ để mua vé khi đi qua trạm này. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Huỳnh - Giám đốc BQL Bảo trì QL5 (Vidifi) cho biết: "Sáng nay, có một số tài xế dùng tiền lẻ qua trạm. Thông tin về tài xế, biển số xe chúng tôi đã nắm được".

img

Một lái xe cho rằng cơ quan chức năng đặt trạm thu phí tại khu vực này để thu hoàn vốn cho đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là vô lý bởi quốc lộ làm từ tiền ngân sách. "Một ngày đi qua trạm thu phí 4 lượt để đưa con đi học mất 160.000 đồng tiền phí, bằng 6 bát phở nhưng chỉ mất có 20.000 đồng tiền xăng xe... thật khó có thể chấp nhận" - một lái xe chia sẻ.

Quốc lộ 5 là tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội - Hải Phòng, có chiều dài khoảng 100km, tuyến đường này có hai trạm thu phí tại Hưng Yên và Hải Phòng. 

Trước đây, giá phí qua trạm BOT này là 10 nghìn đồng/lượt/trạm/xe bốn chỗ; sau tăng lên 30 nghìn đồng, rồi 45 nghìn đồng và hạ xuống còn 40 nghìn đồng vào năm 2016. 

Từ đầu năm 2016, dự án nâng cấp quốc lộ 5 theo hình thức BOT được chuyển giao cho Vidifi. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì tuyến đường này bằng nguồn kinh phí thu được từ các trạm thu phí.

Trạm thu phí có 8 làn xe ô tô và 2 làn xe máy, trong đó, có 1 làn xe tự động. Khi có tài xế trả tiền lẻ qua trạm thu phí theo chiều Hà Nội - Hải Phòng, trạm thu phí BOT QL5 sẽ đưa ra phương án thu phí tránh ùn tắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem