• (Dân Việt) - Mồ hôi từ máu thịt người nông dân chảy ra, nhỏ xuống đất, càng chảy nhiều càng làm đất thêm màu mỡ. Không phải vì mồ hôi thêm dinh dưỡng cho đất mà lao động, đầu tư của nông dân nhiều thêm, đưa lại sự đền bù, có thêm cơm ăn áo mặc, con cái học hành, cuộc sống mỗi ngày một khấm khá.
  • (Dân Việt) - Từ ngày 5 đến 11.7, Hội ND xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã vừa khai giảng lớp tập huấn “1 phải 5 giảm” cho hội viên ND.
  • (Dân Việt) - Nhờ được vay vốn không phải trả lãi, nhiều hộ ND ở Hải Dương đã có điều kiện mua máy cày, máy tuốt lúa, máy gặt đập liên hợp, ô tô tải nhẹ...
  • (Dân Việt) - Nếu áp dụng phương pháp làm đất tối thiểu có phủ rơm rạ trên diện tích tiềm năng trồng khoai tây đông ở các tỉnh miền Bắc là 200.000ha thì sẽ giảm được 960.000 tấn khí thải mỗi vụ.
  • (Dân Việt) - Sở NNPTNT Hà Nội chỉ đạo các địa phương tổ chức nhanh gọn vụ đông xuân 2012- 2013 theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để triển khai kế hoạch gieo trồng vụ mùa…
  • (Dân Việt) - Theo tính toán của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc (Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NNPTNT), khối lượng rơm rạ chiếm khoảng 70% cây lúa, trung bình 1ha lúa cho ra 6 tấn rơm rạ.
  • (Dân Việt) - Ông Ngô Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) cho biết, trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu không chỉ tăng hiệu quả mà còn thân thiện với môi trường.
  • (Dân Việt) - Hàng triệu lượt hộ ND được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên khá giả…, đó là kết quả 10 năm (2003-2013) thực hiện Văn bản liên tịch 235 giữa Hội NDVN và Ngân hàng CSXH về ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
  • (Dân Việt) - Ông Lê Minh Phương - Phó phòng Nguyên liệu thuộc Công ty cổ phần Đường Bình Định (BISUCO), cho biết: Đơn vị đang triển khai xây dựng 4 cánh đồng mẫu lớn trồng 147ha mía trên địa bàn các huyện Vân Canh (17ha), Tây Sơn (100ha), Vĩnh Thạnh (30ha).
  • (Dân Việt) – Đồng bào Ma Coong ở xã Thượng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) luôn coi ông Đinh Hợp như “vua”, không chỉ vì ông là chủ tịch xã mà bởi uy tín và trách nhiệm của ông đối với mọi người.