• Từ ngày mùng 3 tết, nông dân các tỉnh miền Bắc đã khẩn trương xuống đồng tập trung sản xuất vụ lúa xuân 2014. Theo chỉ đạo của Bộ NNPTNT, các địa phương cần tập trung bố trí đủ nước cho bà con phục vụ gieo cấy.
  • Từ những phế liệu của chiếc xe đạp hỏng, lão nông Lương Minh Đồng (thôn Ngọc Thạch, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã sáng chế ra chiếc cày đa năng giúp hàng vạn ND giải phóng sức lao động.
  • Ghi nhận của PV Báo NTNN trong ngày 15.1 cho thấy, ngay sau khi có những giọt nước đổ ải đầu tiên, nông dân các tỉnh miền Bắc đã bắt đầu lấy nước vào ruộng và tiến hành làm đất, gieo mạ phục vụ sản xuất vụ xuân 2014.
  • Tham dự Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc lần thứ V năm 2013-2014”do T.Ư Hội tổ chức, Hải Dương có 3 hội viên nông dân (ND) có giải pháp dự thi.
  • Theo thống kê, tại các tỉnh ĐBSCL hiện có 2,8 triệu hộ làm nông nghiệp (hơn 50% trồng lúa, đóng góp hơn 90% sản lượng gạo xuất khẩu).
  • Dân Việt - Làng nghề rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) có thể tự hào vì sự “bảo thủ” của mình. Bởi chính vì sự cầu kỳ “cổ hủ” ấy mà nghề trồng rau ở Trà Quế đã hút du khách, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của Hội An…
  • Nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, hiệu quả cao gắn với xây dựng NTM, UBND tỉnh Hà Nam đã phê duyệt Đề án cánh đồng mẫu giai đoạn 2013 – 2020, với tổng mức đầu tư 33,4 tỷ đồng.
  • Tùy theo điều kiện chủ động rút nước hay chờ nước rút, bà con nông dân ĐBSCL thường xuống giống vụ đông xuân trong tháng 11 và 12.
  • Với việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ nông dân (ND) ở TP.Đà Nẵng đã chuyển đổi ngành nghề, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.
  • Công ty BISUCO hỗ trợ nông dân xây dựng 4 cánh đồng lớn sản xuất mía, diện tích 150 ha tại các huyện Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh với 419 hộ nông dân tham gia.