Lâm Đồng: "Cháy hàng" khẩu trang, nhiều điểm phát miễn phí

Văn Long Thứ hai, ngày 03/02/2020 16:55 PM (GMT+7)
Mặc dù là địa phương chưa có người mắc dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, nhưng thị trường khẩu trang và nước rửa tay tại Lâm Đồng vẫn trở nên “nóng sốt”. Nhiều nhà thuốc thông báo hết hàng, cũng có nhiều điểm phát miễn phí khẩu trang cho người dân địa phương.
Bình luận 0
Theo khảo sát của phóng viên Dân Việt, hiện trên địa bàn TP.Đà Lạt, nhiều nhà thuốc lớn như Nhân Hòa, Thiện Nhân đã thông báo hết khẩu trang và nước rửa tay. Theo ông Nguyễn Đức Thuận – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, việc thiếu khẩu trang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng, cả nước nói chung là do các nhà máy sản xuất đóng cửa nghỉ Tết, chưa hoạt động trở lại nên xảy ra tình trạng khan hiếm. Vì vậy, lượng khẩu trang dự trữ trước Tết đã hết, người dân đổ xô đi mua gây nên tình trạng khan hàng.

img

Một điểm phát khẩu trang miễn phí tại khu Hòa Bình, TP.Đà Lạt.

“Theo thông báo của Bộ Y tế, hiện nay có 22 đơn vị sản xuất khẩu trang y tế 3 lớp và 4 lớp, mỗi ngày xuất khoảng 2 triệu chiếc. Có 2 đơn vị sản xuất áo quần bảo hộ và 2 đơn vị sản xuất găng phòng chống dịch. Đến thời điểm hiện tại, theo thông báo của Bộ Y tế, tất cả các công ty này đều công bố số điện thoại cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua”, ông Thuận thông tin.

Ông Trịnh Văn Tuấn – Đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 – Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng cho biết: “Sau khi nhận thông tin về việc giá khẩu trang tăng mạnh, đơn vị đi kiểm tra thực tế các cơ sở bán khẩu trang nhưng hầu hết đã hết hàng do lượng mua lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, nếu phát hiện cửa hàng nào bán giá cao thì xử lý nghiêm, phạt từ 10 đến 15 triệu đồng và rút giấy phép kinh doanh”.

img

Đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 phối hợp với nhà thuốc phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Tuy nhiên, ngoài việc tăng giá hay "cháy hàng" thì trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt cũng như các huyện trên địa bàn vẫn có những đơn vị, cá nhân tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân địa phương. Ông Võ Ngọc Hiệp - Giám đốc Sở Công Thương cho biết: “Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có một số nhà thuốc phát khẩu trang miễn phí cho người dân và du khách với số lượng khoảng 44.500 chiếc. Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần của các nhà thuốc và một số cá nhân trên địa bàn. Vừa qua, chúng tôi đã kiểm tra 42 cơ sở kinh doanh dược và vật tư y tế, chưa phát hiện trường hợp nào đầu cơ, găm hàng”.

img

Nhà thuốc Lan Phương tặng khẩu trang miễn phí và đo huyết áp cho người dân.

Trên địa bàn TP. Đà Lạt vài ngày qua, một số nhà thuốc, cá nhân đã chủ động phát miễn phí khẩu tang cho người dân và khách du lịch. Đại diện nhà thuốc Thiện Nhân cho biết, trong ngày 3/2, nhà thuốc này đã phát miễn phí 1.500 khẩu trang cho học sinh toàn trường cùng các giáo viên của trường Tiểu học Nguyễn Trãi để phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra. Ngoài ra, Công ty TNHH thiết bị Y tế Lan Phương đã phối hợp với Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 1 phát miễn phí hơn 2.000 khẩu trang cho người dân địa phương.

img

Một nhóm bạn trẻ phát khẩu trang miễn phí tại bờ hồ Xuân Hương.

Trong khi đó, tại TP.Bảo Lộc, nhà thuốc An Khang cũng phát hơn 1.500 khẩu trang cho người dân, mỗi người đến được phát 2 chiếc khẩu trang. Ông Hồ Xuân Hướng, chủ nhà thuốc An Khang cho biết, ai đến hỏi mua nhân viên đều nói: “Thông cảm, chúng tôi không bán mà chỉ tặng cho những ai cần”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem