Lâm Đồng: Nhân giống lan Hồ điệp từ phôi vô tính

Thứ tư, ngày 10/11/2010 09:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau hơn 2 năm Viện Sinh học Tây Nguyên nghiên cứu quy trình tạo phôi vô tính và nhân nhanh giống hoa lan Hồ điệp - một trong những giống lan quý của Lâm Đồng đã cho kết quả với hơn 4.000 cây giống Hồ điệp đang được nhân giống bằng phôi vô tính.
Bình luận 0

Hiện, nhóm nghiên cứu của Viện đang tiếp tục hoàn thiện quy trình kiểm soát dịch hại, cách phòng ngừa dịch bệnh… để trong tương lai gần, các nhà khoa học sẽ chuyển giao công nghệ này cho ND Đà Lạt và vùng phụ cận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem