Lâm Đồng: Tạm dừng đầu tư, xây dựng tại khu vực 'nổi cộm' mà báo chí phản ánh tại huyện Bảo Lâm

Văn Long Thứ sáu, ngày 14/01/2022 11:40 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu huyện Bảo Lâm chỉ đạo tạm dừng tác động, đầu tư, xây dựng tại các khu vực mà các tổ chức, cá nhân đang quảng cáo, giới thiệu là dự án bất động sản.
Bình luận 0

Trước đó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã có buổi làm việc với UBND huyện Bảo Lâm về tình hình phát triển kinh tế, xã hội và công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương.

Trong đó, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng yêu cầu huyện Bảo Lâm siết chặt quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai; đặc biệt phải chấn chỉnh, xử lý nghiêm, dứt điểm việc hiến đất làm đường, tách thửa, cấp "sổ đỏ" trái quy định. Bên cạnh đó, khắc phục dứt điểm tình trạng phân lô, bán nền trái quy định pháp luật.

Lâm Đồng: Tạm dừng đầu tư, xây dựng, tác động đến các “dự án bất động sản” tại huyện Bảo Lâm - Ảnh 1.

Khu vực được quảng cáo là Dự án Sun Valley tại xã Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm) bị tạm dừng tác động, thi công. Ảnh: Văn Long.

Sau buổi làm việc, ông Trần Văn Hiệp yêu cầu trước mắt huyện Bảo Lâm chỉ đạo tạm dừng tác động, đầu tư, xây dựng thi công các công trình trên đất thuộc khu vực 15 hộ tách thửa tại thôn 5, 6 xã Lộc Quảng (khu vực được quảng cáo là dự án Sun Valley), khu vực ông Nguyễn Mạnh Tưởng tách thửa tại thôn 4, xã B’lá ( được quảng cáo là dự án The Tropicana 1).

Ngoài 2 khu vực nổi cộm mà báo chí phản ánh trong thời gian qua, các khu vực khác do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tách thửa, giới thiệu, quảng cáo là dự án bất động sản trên địa bàn huyện Bảo Lâm cũng phải tạm dừng. 

Lâm Đồng: Tạm dừng đầu tư, xây dựng, tác động đến các “dự án bất động sản” tại huyện Bảo Lâm - Ảnh 2.

Khu vực được quảng cáo là Dự án The Tropicana với tổ hợp 80 căn nhà bị tạm đình chỉ hoạt động xây dựng bên trong. Ảnh: Văn Long.

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Xây dựng đề xuất thành lập tổ công tác nhằm kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu vực hiến đất hình thành đường giao thông nông thôn để tách thửa nêu trên. Từ đó, báo cáo kết quả, tham mưu tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật, tránh thất thu ngân sách nhà nước, hoàn thành trong tháng 2/2022.

Trước đó, Dân Việt đã phản ánh tại huyện Bảo Lâm có nhiều khu vực được giới thiệu, quảng cáo là dự án bất động sản. Theo đó nhiều khu đất của các hộ gia đình, cá nhân được hiến đất làm đường (theo chương trình xây dựng nông thôn mới) rồi tách thửa, phân lô, đặt tên theo tiếng nước ngoài, sau đó ủy quyền cho các doanh nghiệp bán hàng (được gọi là đơn vị phát triển dự án). Các đơn vị phát triển dự án này đã quảng cáo, chào bán trên mạng xã hội, website và các hình thức khác. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem