Hiến đất làm đường
-
“Tấc đất tấc vàng” là câu tục ngữ khẳng định giá trị to lớn của đất đai. Thế nhưng vì lợi ích chung, rất nhiều nông dân ở Bình Phước đã sẵn sàng hiến hàng ngàn “tấc vàng” để làm đường giao thông nông thôn, cùng địa phương thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
-
Là vùng trồng vải thiều sớm nổi tiếng cả nước, mỗi mét vuông đất ở xã Phúc Hòa (Tân Yên, Bắc Giang) được nhiều người ví von quý như "tấc vàng". Tuy nhiên, với mong muốn mở rộng các tuyến đường để đi lại thuận lợi, nhiều người dân trong xã đã tự nguyện hiến đất.
-
Nhằm đảm bảo các tiêu chí về đích nông thôn mới trong năm 2024 như kế hoạch đã đề ra, đến nay huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đang tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó điển hình là phong trào mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn.
-
Người Bru Vân Kiều ở Quảng Bình hiến đất làm đường nông thôn mới, bản làng đẹp hẳn, ô tô vào tận nơi
Nhiều nông dân Bru – Vân Kiều sinh sống ở xã miền núi Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã hiến hàng nghìn m2 đất để làm đường nông thôn mới. -
Thời gian qua, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú (Bình Phước) có sức lan tỏa mạnh mẽ, được đông đảo người dân trong xã đồng tình, ủng hộ. Người dân đã không tiếc “tấc đất, tấc vàng”, hiến một phần đất của gia đình để làm đường giao thông nông thôn.
-
Trong năm 2023, công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.
-
Nhân dân Mỹ Đức đã hiến 5.475m2 đất thổ cư, 537.900m2 đất nông nghiệp, ủng hộ gần 151 tỷ đồng và 232.450 ngày công lao động...
-
Chủ tịch UBND huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) vừa tuyên dương, tặng giấy khen cho 10 tập thể và 79 cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.
-
Nhiều hộ nghèo ở xã khó khăn miền núi Phượng Vĩ (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) sẵn sàng hiến đất làm đường. Từ đầu năm 2023 đến nay, có 92 hộ dân hiến gần 7.000m2 đất làm đường giao thông bê tông hóa, nông thôn mới nơi đây thêm sạch, đẹp.
-
Gia đình ông Đỗ Văn Quán, 79 tuổi và bà Nguyễn Thị Khuy, 78 tuổi (thôn Xuân Hội, xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), một gia đình công giáo hiếu học, luôn nỗ lực, tích cực xây dựng nông thôn mới... Ngoài ra, còn là gia đình được anh em dòng họ, bà con làng xóm tin yêu, quý mến.