Lâm Đồng: Tháng nào cũng có đoàn kiểm tra, "cát tặc" vẫn lộng hành hơn chục năm

Nhóm PV Thứ hai, ngày 07/03/2022 11:45 AM (GMT+7)
Mặc dù tháng nào cũng có đoàn kiểm tra nhưng tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực suối Đạ K’Nàng, thôn R’Hang Trụ (xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) vẫn diễn ra hơn 10 năm nay, không thể xử lý dứt điểm.
Bình luận 0

Khai thác cả ngày lẫn đêm

Đầu tháng 3/2022, phóng viên Báo Dân Việt nhận được tin báo của người dân về việc "cát tặc" tại khu vực xã Phúc Thọ lộng hành liên tục, không kể ngày đêm nhưng chính quyền địa phương không xử lý dứt điểm. Cũng theo phản ánh của người dân, khi họ báo chính quyền và công an xã thì sau đó, một số người lạ mặt đã đến tận nhà "dằn mặt". Việc này khiến cho người báo tin cảm thấy hoang mang khi đã bị tiết lộ thông tin.

Lâm Đồng: Tháng nào cũng có đoàn kiểm tra, "cát tặc" vẫn lộng hành hơn chục năm - Ảnh 1.

Một khu vực suối Đạ K'Nàng rộng lớn bị "cát tặc" băm nát.

Để tìm hiểu rõ vấn đề, phóng viên Báo Dân Việt đã trực tiếp đến địa phận thôn R’Hang Trụ để xác minh thông tin. Cách trụ sở UBND xã Phúc Thọ khoảng 10km, người đi đường không khó để nhận thấy cát vương vãi dọc con đường nhựa do những xe chở cát ngày đêm vận chuyển ra khỏi điểm tập kết.

Nằm ngay bên cạnh tỉnh lộ 726 đoạn qua thôn R’Hang Trụ, chiếc máy đào ngang nhiên múc cát từ dưới suối Đạ K’Nàng lên rồi chất thành đống chờ xe tải đến đưa đi. Qua hình ảnh từ chiếc flycam, phóng viên thấy những chiếc bè hút cát cũng đang hoạt động hết công suất.

Lâm Đồng: Tháng nào cũng có đoàn kiểm tra, "cát tặc" vẫn lộng hành hơn chục năm - Ảnh 2.

Những chiếc máy đào hoạt động liên tục, múc cát đổ lên hố tập kết.

Nhìn dòng suối mình đã sống bên cạnh từ nhiều năm, một người dân cũng phải sửng sốt khi chúng nham nhở, bị cơi nới, tan hoang như hiện tại. Anh H.V.Đ (người dân địa phương) cho biết, tình trạng khai thác cát này đã diễn ra hơn 10 năm, cả ngày lẫn đêm nhưng đến nay vẫn tiếp tục. Cách đây khoảng 3 năm, cát tặc đã dừng được 1 thời gian, nhưng đến nay lại tiếp tục hoành hành.

Trong khi đó, chị T.T.N (thôn R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ) chia sẻ: "Cát tặc lộng hành hơn 10 năm nay, ảnh hưởng từ môi trường, tiếng ồn, bụi bặm cho đến đường sá của dân đều bị hư hỏng. Dọc dòng suối Đạ K’Nàng khoảng 5km thì có đến vài chục điểm hút cát. Chỉ cần người dân đưa đơn hay gọi điện báo là 5 phút sau sẽ có một số người lạ mặt đến nhà "dằn mặt". Tại sao người báo lại không được giữ kín thông tin?".

Lâm Đồng: Tháng nào cũng có đoàn kiểm tra, "cát tặc" vẫn lộng hành hơn chục năm - Ảnh 3.

Máy hút cát hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm.

Quả thật, một dòng suối lớn nhưng nước không chảy, không có cá tôm nào có thể sống được. Nước luôn trong trình trạng đục ngầu. "Cát tặc" hoạt động cả ngày lẫn đêm nhưng dường như không có sự can thiệp nào.

Thường xuyên kiểm tra?

Khi phóng viên có mặt tại một điểm khai thác cát tại thôn R’Hang Trụ, một chiếc máy múc đang liên tục múc cát. Khi phát hiện có người đến chụp ảnh, một nam thanh niên đã rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Sau đó, nam thanh niên này tiến lại gần và yêu cầu phóng viên xóa bỏ hình ảnh và video quay bãi cát của mình.

Khoảng 10 phút sau, một nam thanh niên khác cũng đã đến khu vực trên và gặp người dân đi cùng phóng viên. Sau một hồi trao đổi, người này nói: "Tụi em mà có xảy ra chuyện gì thì anh cũng tự hiểu thôi. Bãi của em mà có chuyện gì thì anh phải chịu trách nhiệm".

Lâm Đồng: Tháng nào cũng có đoàn kiểm tra, "cát tặc" vẫn lộng hành hơn chục năm - Ảnh 4.

Nước tại suối Đạ K'Nàng trở nên đục ngầu vì nạn khai thác cát không phép.

Phóng viên sau đó di chuyển ra khỏi hiện trường, thì hai nam thanh niên trên cũng ngừng múc cát và lên xe máy đi khỏi bãi cát.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tài Phương – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà cho biết: "Từ đầu năm 2021 đến nay, UBND huyện Lâm Hà đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện cùng UBND xã Phúc Thọ tổ chức trên 15 đợt tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thôn R’Hang Trụ.

Lâm Đồng: Tháng nào cũng có đoàn kiểm tra, "cát tặc" vẫn lộng hành hơn chục năm - Ảnh 5.

Từ đầu năm 2021 đến nay, cơ quan chức năng huyện Lâm Hà đã tổ chức 15 đợt tuần tra, kiểm tra tình trạng khai thác cát không phép.

Qua kiểm tra, các đơn vị đã phát hiện và tham mưu UBND huyện Lâm Hà xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp khai thác cát không phép, tổng số tiền 112 triệu đồng. Ngoài ra, tịch thu 4 máy múc, 27 máy nổ, 10 đầu hút, 5 bè sắt, 52,6m3 cát".

Ông Phương cũng khẳng định: "Đối với cấp phòng, nhận được thông tin là chúng tôi kiểm tra, xử lý ngay. Không có trường hợp, sau khi người dân báo là bị trù dập. UBND huyện cũng thường xuyên có văn bản chỉ đạo, chủ tịch xã mà không xử lý được tình trạng khai thác khoáng sản trong thời gian dài sẽ bị kỷ luật, kiểm điểm".

Lâm Đồng: Tháng nào cũng có đoàn kiểm tra, "cát tặc" vẫn lộng hành hơn chục năm - Ảnh 6.

Mặc dù tuần tra thường xuyên nhưng nạn khai thác cát không phép tại xã Phúc Thọ vẫn diễn ra hơn 10 năm nay.

Được biết, UBND huyện Lâm Hà cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên nắm thông tin, tuần tra, kiểm tra 2 lần/tuần các khu vực, vị trí có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép, không phép. Báo cáo UBND huyện trước ngày thứ 6 hàng tuần.

Chỉ đạo quyết liệt, tuần tra, kiểm tra liên tục như vậy mà "cát tặc" vẫn lộng hành cả ngày lẫn đêm tại xã Phúc Thọ thì rất khó hiểu. 

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về tình trạng khai thác cát trái phép tại thôn R’Hang Trụ, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem