Lâm đồng
-
Thôn Liên Hồ, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) vừa ra mắt một tổ hợp tác mới. Đó là Tổ hợp tác sầu riêng Liên Hồ, với những người nông dân trồng ra những trái sầu riêng thu hoạch muộn của đất Lâm Hà.
-
Cá tầm, loài cá nước lạnh có giá trị kinh tế cao đang được nuôi khá phổ biến tại những vùng có nhiệt độ ôn hòa của đất Lâm Đồng. Nhưng, Bảo Lâm, một vùng đất có khí hậu tương đối nóng đã thành công trong nuôi dưỡng cá tầm. Đó là những bể cá tầm trong lòng hồ thủy điện Đồng Nai 4.
-
UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và huyện Lạc Dương tập trung xử lý dứt điểm ổ Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Đa Nhim, không để lây lan, giảm thiểu thiệt hại, tránh ô nhiễm môi trường.
-
Công ty Thủy điện Đồng Nai đã cán mốc sản lượng điện 20 tỷ kWh phát lên lưới điện quốc gia cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đảm bảo vận hành, giảm nguy cơ thiếu nước cho vùng hạ du tại Lâm Đồng.
-
Hơn 2.100ha cây trồng nằm trên địa bàn một số huyện tại Lâm Đồng đã bị ảnh hưởng trước tình trạng nắng hạn liên tục, kéo dài khoảng 4 tháng qua mà không có mưa, lớn nhất là huyện Lâm Hà với hơn 1.500ha.
-
Công an TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) tiến hành truy xét và bắt được đối tượng K’Bỏi (43 tuổi, ngụ tại thôn B’Đơ, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) đã đột nhập một nhà dân trộm hơn 5 cây vàng, sau đó chôn giấu ngoài vườn cà phê.
-
Gần nửa năm qua, nhiều địa phương tại tỉnh Lâm Đồng đã không có mưa, hạn hán kéo dài khiến cho nhiều diện tích cà phê của người dân bị ảnh hưởng, nguy cơ mất mùa, giảm năng suất nặng. Người dân phải thuê giá 260.000 đồng/tiếng bơm nước mà chả đủ tưới cà phê...
-
Từ đầu tháng 1/2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có 2 công chức và 1 viên chức bị kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.
-
Ngày 21/3, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cho biết, các cơ quan chức năng đang xin phép Bộ GTVT để khởi công dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 28B nối Bình Thuận – Lâm Đồng.
-
Giữa Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà thuộc tỉnh Lâm Đồng, có một cây sồi đại thụ được đặt tên theo ngọn núi cao nhất của huyện Di Linh (Lâm Đồng). Cây sồi Braian cao 28m, sừng sững giữa trời, gốc cây nổi hẳn lên mặt đất, phủ đầy rêu xanh, trông như những bức tường rào cổ kính.