Làm giàu nhờ nuôi con có nọc độc, con thơm lừng, con kêu rỉ rả cả đêm

Thứ năm, ngày 24/01/2019 19:45 PM (GMT+7)
Anh Lê Thanh Tùng (sinh năm 1979 ấp Bến Đò 2, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) là người có kinh nghiệm hơn 16 năm nuôi dế, bò cạp. Gần 2 năm trở lại đây, anh đã nghiên cứu, gây giống thành công và phát triển nuôi cà cuống (đây là một loại côn trùng có nguy cơ bị tiệt chủng ở Việt Nam).
Bình luận 0

Hiện trang trại của anh Lê Thanh Tùng đang nuôi hơn 500.000 con dế và 5.000 con cà cuống cùng 3.000 con bọ cạp.

img

Anh Lê Thanh Tùng chăm sóc đàn dế nuôi tại trang trại. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVNimg.

Chỉ tính riêng nuôi cà cuống, mỗi tháng cơ sở của anh Tùng cung cấp khoảng 1.000 con với giá 40.000 đồng/con cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bình quân hàng năm, mô hình nuôi côn trùng của anh Tùng cho thu nhập trên 700 triệu đồng.

img

Anh Lê Thanh Tùng chăm sóc đàn dế nuôi. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN.

Trang tin điện tử tổng hợp Báo ảnh Dân tộc và Miền núi (Thông tấn xã Việt Nam) trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về mô hình nuôi côn trùng của anh Lê Thanh Tùng tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

img

Cà cuống được nuôi và nhân giống tại trang trại của anh Lê Thanh Tùng. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Mạnh Linh (TTXVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem