Đưa vốn Agribank đến tận vườn, giúp nông dân chuyển "bại" thành "thắng lớn"

Công Nam Thứ hai, ngày 26/08/2024 10:37 AM (GMT+7)
Agribank Chi nhánh Bắc Đắk Lắk đã đưa vốn ưu đãi đến tận vườn, tiếp thêm nguồn lực cho nông dân mạnh dạn thay đổi ngành nghề, xoá bỏ các cây trồng cho thu nhập thấp sang những mô hình kinh tế hiệu quả cao. Trong đó nhiều nông dân đã chuyển thất bại thành "thắng lớn".
Bình luận 0

Cùng nông dân "thua keo này, bày keo khác"

Anh Trần Văn Thương (ở thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'Gar) chia sẻ, trước đây gia đình chỉ buôn bán nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh, không đủ để lo cho các con ăn học. Tuy nhiên, hơn 5 năm nay nhờ tiếp cận được nguồn vốn của Agribank, gia đình anh đã có vốn đầu tư trang trại nuôi heo.

Làm giàu từ nguồn vốn ưu đãi Agribank Bắc Đắk Lắk - Ảnh 1.

Anh Trần Văn Thương chia sẻ, gia đình anh vượt qua khó khăn và được như ngày hôm nay là nhờ nguồn vốn ưu đãi của Agribank Bắc Đắk Lắk.

Ban đầu, với số vốn 500 triệu đồng vay từ Agribank Bắc Đắk Lắk, anh Thương xây dựng trang trại với quy mô khoảng 200 con, sau 5 năm đến nay quy mô trang trại của anh Thương đã lên đến 1.000 con heo. Hiện kinh tế gia đình đã ổn định, các cháu được ăn học đầy đủ.

Làm giàu từ nguồn vốn ưu đãi Agribank Bắc Đắk Lắk - Ảnh 2.

Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk tại số 37 đường Phan Bội Châu, TP. Buôn Ma Thuột.

 "Gia đình tôi vượt qua khó khăn và được như ngày hôm nay là nhờ sự quan hỗ trợ của chính quyền địa phương, đặc biệt là nguồn vốn ưu đãi của Agribank Bắc Đắk Lắk đã tiếp thêm nguồn lực, động lực cho tôi phát triển trang trại. Gia đình tôi rất cảm ơn ngân hàng, cũng nhờ có Agribank kinh tế gia đình đã ổn định, con cái được ăn học đàng hoàng", anh Thương phấn khởi nói. 

Làm giàu từ nguồn vốn ưu đãi Agribank Bắc Đắk Lắk - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Ngọc Phúc (ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar) vui mừng chia sẻ cùng cán bộ, nhân viên Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk năm nay gia đình anh "thắng lớn".

Đang đi kiểm tra vườn sầu riêng chuẩn bị thu hoạch đợt 2, anh Nguyễn Ngọc Phúc (ở xã Quảng Phú, huyện Cư M'gar), vui vẻ nói: "Gia đình tôi hiện có hơn 1,5 hecta sầu riêng giống Dona, vườn sầu riêng nay đã bước vào năm thứ 7, ước tính vụ này thu khoảng 25 tấn. Trước đây mảnh vườn này tôi trồng hồ tiêu, nhưng mới thu hoạch được 2 vụ thì vườn tiêu chết sạch. Bắt đầu từ năm 2017, tôi vay Agribank 200 triệu đồng để đầu tư trồng sầu riêng. Hơn 3 năm nay, bình quân mỗi năm vườn sầu riêng này cho thu hơn 1 tỷ đồng."

Làm giàu từ nguồn vốn ưu đãi Agribank Bắc Đắk Lắk - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Ngọc Phúc chia sẻ, vườn sầu riêng một năm chỉ cho thu hoạch một lần, mà số vốn tôi cần để đầu tư cho vườn ươm cây giống lại rất lớn. Cũng may có bên Agribank hỗ trợ nên tôi cũng như rất nhiều bà con nông dân mới có được như ngày hôm nay.

Hiện tại anh đang vay Agribank Bắc Đắk Lắk 1,5 tỷ đồng để đầu tư thêm vào vườm ươm cây giống sầu riêng. Nhờ có nguồn vốn này mà năm nay gia đình anh đã đưa ra thị trường 30.000 cây giống sầu riêng, giá sầu riêng đang rất cao nên nhu cầu cây giống tặng vọt, gia đình anh lại "thắng lớn".

"Vườn sầu riêng một năm chỉ cho thu hoạch một lần. Mà số vốn tôi cần để đầu tư cho vườn ươm cây giống là rất lớn. Cũng may có ngân hàng hỗ trợ nên tôi cũng như rất nhiều bà con nông dân mới có được như ngày hôm nay"- anh Phúc chia sẻ.

Làm giàu từ nguồn vốn ưu đãi Agribank Bắc Đắk Lắk - Ảnh 6.

Tính đến tháng 7 năm 2024, tổng dư nợ của Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk đã lên đến 13 nghìn tỷ đồng. Trong đó, gần 9.500 tỷ đồng là dành cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế cho địa phương 

Theo ông Nguyễn Công Văn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar, Agribank Bắc Đắk Lắk luôn đồng hành với những khó khăn của người dân qua các chương trình giảm lãi suất, là một nguồn lực tài chính vô cùng lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội cho địa phương. Bên cạnh đó, Agribank còn cử cán bộ xuống đến tận các thôn buôn để tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm của mình để bà con lựa chọn những sản phẩm phù hợp trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh.

"Agribank đã có rất nhiều gói phục vụ cho bà con từ hộ gia đình cá nhân đến doanh nghiệp. Ngân hàng đã có nhiều chương trình, đồng hành khó khăn với người dân qua các chương trình giảm lãi suất. Ngoài ra, ngân hàng cũng cử cán bộ đến tận các thôn buôn để tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm của mình để cho bà con lựa chọn những sản phẩm phù hợp với quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Có thể nói đây là nguồn lực rất lớn để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của huyện nhà", ông Nguyễn Công Văn chia sẻ.

Làm giàu từ nguồn vốn ưu đãi Agribank Bắc Đắk Lắk - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Công Văn, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Cư M'gar, chia sẻ Agribank Bắc Đắk Lắk là nguồn lực rất lớn để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của huyện.

Ông Phạm Xuân Cam, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Đắk Lắk cho biết, thực hiện chủ trương cho vay "tam nông" để phát triển kinh tế - xã hội là chủ trương lớn của Chính phủ nên đơn vị luôn quan tâm thực hiện. Tính đến tháng 7/2024, tổng dư nợ của Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk đã lên đến 13 nghìn tỷ đồng. Trong đó, gần 9.500 tỷ đồng là dành cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, với 160.000 khách hàng.

Làm giàu từ nguồn vốn ưu đãi Agribank Bắc Đắk Lắk - Ảnh 8.

Ông Phạm Xuân Cam, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Đắk Lắk, cho biết chi nhánh thường xuyên tổ chức kết nối giữa ngân hàng với khách hàng, chính quyền địa phương các cấp. Từ đó chuyển tải thông tin kịp thời, giúp khách hàng nắm được chủ trương của Đảng và Nhà nước về tín dụng phục vụ "tam nông"

Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Bắc Đắk Lắk thông tin thêm, hiện nay có những vùng đang đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao để tăng năng suất, sản lượng, từ đó tăng giá trị sản xuất nên Agribank Bắc Đắk Lắk cũng rất quan tâm đầu tư vốn. Bên cạnh đó, ngân hàng còn có 2 xe chuyên dùng để thực hiện cho vay ở những vùng sâu mà bà con không có điều kiện đến phòng giao dịch.

Trong nhiều năm qua Agribank Bắc Đắk Lắk thường xuyên tổ chức kết nối ngân hàng với khách hàng, chính quyền địa phương các cấp. "Từ đó, Agribank Bắc Đắk Lắk chuyển tải thông tin cho bà con hiểu được việc cho vay nông nghiệp, nông thôn là gì, khác với các chương trình cho vay khác như thế nào? Nhờ đó, người dân đã mạnh dạn vay vốn làm ăn rất tốt, hiệu quả cao", ông Phạm Xuân Cam nhấn mạnh.

Có thể nói, việc giải ngân nguồn vốn đúng đối tượng và đúng thời điểm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Đắk Lắk đã tạo điều kiện cho nông dân trên địa bàn tỉnh đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem