Làm mẹ từ thuở còn thơ (kỳ III): Ám ảnh phá thai to đến mức trầm cảm

Diệu Linh - Gia Khiêm Thứ năm, ngày 02/03/2023 06:06 AM (GMT+7)
Quan hệ tình dục từ 11-12 tuổi, mang thai ngoài ý muốn phải phá thai hoặc làm mẹ khi vẫn còn là trẻ con đều mang lại những nỗi đau, gánh nặng rất lớn cho cả gia đình và trẻ em.
Bình luận 0

Ám ảnh phá thai to

Một cô bé mới 18 tuổi đã phải nhập viện vì trầm cảm nặng sau khi phá thai to. Cách đây hơn 2 năm, cô bé có bạn trai và nhanh chóng yêu đương khăng khít. Sau mỗi lần quan hệ tình dục, bạn trai "xuất ngoài", hơn nữa cô đều vệ sinh rất kỹ, còn nhảy bình bịch nên tin chắc rằng sẽ không có thai. Chỉ đến khi cảm thấy bụng "động đậy" cô mới hốt hoảng thử thai rồi đi khám thì cái thai đã 15 tuần.

Khi cô hốt hoảng kể với bạn trai, anh ta đã hứa hẹn cưới xin và mong cô chờ anh ta một thời gian để "thi đỗ đại học" rồi thông báo với bố mẹ để làm đám cưới. Cô đã tin tưởng nghe theo nên tìm cách bó bụng, giấu diếm bạn bè, gia đình. Chờ bạn trai suốt 3 tháng, đến khi bạn trai đỗ đại học thì anh ta quay sang khí dỗ cô bỏ thai vì "tương lai còn dài".

Làm mẹ tử thuở còn thơ (kỳ III): Ám ảnh phá thai to đến mức trầm cảm - Ảnh 1.

Trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn dẫn đến phá thai có thể là cú sốc kéo dài cả đời đối với các em. Ảnh minh họa turkishminute

Lại một lần nữa tin bạn trai, cô đã mua thuốc phá thai và chịu đựng cơn đau đớn một mình. Do thai đã hơn 7 tháng nên khi "nó ra", cô bé đã sốc nặng khi "nó đủ tay chân và ngọ nguậy". Hình ảnh đó đã ám ảnh khiến cô bé bị sợ hãi, trầm cảm và ngay khi phá thai xong, bạn trai lập tức chia tay em để đến với cô gái khác.

Những cú sốc khiến cô bé suy sụp, trầm cảm, nhiều lần tìm đến cái chết khiến bố mẹ phải đưa đi viện điều trị.

Theo bác sĩ Lương Thị Thanh Bình – (nguyên Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), bà cũng gặp không ít các "bà mẹ nhí" đến phá thai khi mới 13-14 tuổi. Không chỉ tìm đến các cơ sở y tế chui mà nhiều em còn tự mua thuốc phá thai để uống, tự phá tại nhà.

"Tôi từng xử lý một ca ngất xỉu vì băng huyết quá nhiều. Cô gái này đã tự mua thuốc kích thích chuyển dạ để phá thai to trên 5 tháng. Khi thấy máu ra, cô gái đó cứ nghĩ đó là "đang xảy" và "ra hết" thì sẽ ổn mà không biết mình đang bị băng huyết ồ ạt. 

Khi cô gái ngất xỉu trong nhà vệ sinh thì rất may người bạn đã phát hiện và đưa đi cấp cứu. Nếu trì hoãn chắc chắn phải đánh đổi bằng cả sinh mạng", bác sĩ Bình cho biết.

Vì không biết có thai, có thai lại giấu diếm không biết xử lý cách nào hoặc trì hoãn vì người yêu hứa hẹn cưới nên nhiều trẻ vị thành niên đi phá thai khi tuổi thai đã lớn.

Khi phá thai to, nhiều em đã phải chứng kiến cảnh thai nhi đủ hết hình hài, biết nhúc nhích, ngọ nguậy. Điều đó có thể ám ảnh các em cả đời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sau này của các em.

Con kêu, mẹ khóc, bà "phát điên"

Nửa năm nay, chị H.H (38 tuổi, trú tại Phú Thọ) gần như ngồi trên đống lửa. Con chị đang học lớp 10, mới 15 tuổi thì chị phát hiện con ăn gì cũng nôn. Đưa con đi khám rối loạn tiêu hóa thì bác sĩ khuyên "nên sang khám sản" khiến chị choáng váng đứng không vững.

Dù chị đã cầu trời khấn phật rằng đây chỉ là cơn ác mộng nhưng sự thật con chị đã có thai 5 tháng. Lúc này tra hỏi, con gái mới khai nhận đã có bạn trai từ hồi học lớp 9 và "làm chuyện người lớn" nhiều lần.

"Cháu hơi béo phì nên cao to, nặng tới 65kg, thường mặc quần áo rộng thùng thình nên tôi cũng không phát hiện bất thường. Thai lớn, các bác sĩ khuyến cáo nếu phá thai thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tử cung, dễ dẫn đến vô sinh nên tôi rất lo lắng.

Làm mẹ tử thuở còn thơ (kỳ III): Ám ảnh phá thai to đến mức trầm cảm - Ảnh 2.

Tương lai của bố mẹ "trẻ con" và những đứa con của các em đều khó khăn". Ảnh minh họa rappler

Tôi bàn với nhà trai là giữ thai để sinh, sau này các con lớn thì có thể tính đến chuyện kết hôn. Nhưng chưa đẻ thì hai đứa đã đùng đùng chia tay. Nhà trai cũng chỉ đưa một ít tiền rồi không có trách nhiệm gì nữa.

Từ đó, cơn ác mộng của tôi bắt đầu. Con tôi chỉ biết học còn các kỹ năng sống đều kém cỏi. Dù có thai nhưng nó vẫn ăn ngủ, chơi bời như một đứa trẻ to xác. Tôi phải chăm nó từng ly từng tý để hy vọng đứa cháu khỏe mạnh. Nhưng nhiều lúc, con gái lên cơn giận dỗi lại đấm bụng bình bịch khiến tôi toát mồ hôi hột.

Khi đau đẻ nó cũng la hét, khóc lóc khiến tôi muốn vỡ đầu. Sinh con xong nó chỉ ăn với ngủ, chơi điện tử, lướt web, bỏ mặc con cho tôi chăm sóc. Những lúc con nó kêu, nó cũng khóc, còn nói ghét bỏ đứa con khiến tôi phát điên.

Tôi thực sự hoang mang về tương lai của hai mẹ con nó và của chính tôi".

Trẻ vị thành niên phá thai hay sinh con đều có nhiều hệ lụy

TS, bác sĩ Đỗ Minh Loan- Trưởng khoa Sức khoẻ Vị thành niên – Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, khi trẻ vị thành niên mang thai dù phá thai hay giữ thai để sinh con thì cũng có nhiều hệ lụy.

Trẻ mang thai ở tuổi vị thành niên, nhất là trẻ mới 11-12 tuổi, nguy cơ tử vong mẹ cao hơn các bà mẹ sinh con ở tuổi trưởng thành. Mẹ "trẻ con" dễ bị thiếu máu, tiền sản giật, đẻ non, sẩy thai, chuyển dạ đình trệ, bất tương xứng thai khung chậu. 

Trẻ vị thành niên sinh con do cơ thể chưa phát triển nên nguy cơ đẻ khó rất cao, dễ phải can thiệp bằng các thủ thuật và phẫu thuật, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con.

Các nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ tử vong trẻ em sinh ra do các bà mẹ tuổi vị thành niên trong năm đầu cao hơn so với các bà mẹ sinh con ở tuổi trưởng thành. Con của các bà mẹ vị thành niên thường có tỉ lệ nhẹ cân, bệnh tật và tử vong cao gấp nhiều lần so với con của các bà mẹ tuổi trưởng thành.

Làm mẹ tử thuở còn thơ (kỳ III): Ám ảnh phá thai to đến mức trầm cảm - Ảnh 3.

Quan hệ tình dục sớm khi cơ thể còn quá non nớt làm tổn thương cơ quan sinh sản cả nam và nữ Ảnh minh họa liveaction

"Khi có thai ở tuổi vị thành niên, các em thường phải gián đoạn việc học hành, khó kiếm việc làm, khó khăn về kinh tế, dẫn đến sự bế tắc trong cuộc sống. Gia đình "trẻ con" cũng dễ rạn nứt, dẫn đến sự đổ vỡ hoặc cãi cọ, mâu thuẫn. Tương lai của bố mẹ "trẻ con" và những đứa con của các em đều khó khăn". Hơn nữa, việc làm mẹ sớm khiến các bà mẹ nhí dễ bị căng thẳng và khủng hoảng tâm lý", TS Loan phân tích.

Theo TS Loan, trẻ vị thành niên phá thai cũng có nhiều nguy cơ về sức khỏe và tâm thần. 

"Do mặc cảm, xấu hổ nên trẻ vị thành niên thường tìm kiếm dịch vụ phá thai không an toàn. Trẻ vị thành niên thường không biết các dấu hiệu để nhận biết thai nghén, nên không tìm đến cơ sở y tế sớm dẫn đến phá thai to. 

Do cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh, tâm lý lại lo sợ nên khi làm thủ thuật phá thai to dễ dẫn đến các biến chứng như thủng tử cung, băng huyết, viêm nhiễm dẫn đến dính vòi trứng và dẫn đến nguy cơ vô sinh sau này.

Ngoài ra, những ảnh hưởng tâm lý sau khi phá thai ở tuổi vị thành niên có thể rất nặng nề và kéo dài", TS Loan nhận định. 

Nguy cơ khi quan hệ tình dục quá sớm

"Quan hệ tình dục sớm khi cơ thể còn quá non nớt làm tổn thương cơ quan sinh sản cả nam và nữ. Các em có nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm qua đường tình dục, gây tắc vòi trứng ở nữ, tắc ống dẫn tinh ở nam, là một trong những nguyên nhân gây vô sinh phổ biến nhất Việt Nam hiện nay ở các bạn trẻ.

Việc các em nạo hút thai cũng gây nguy hiểm vô cùng cho cơ thể. Đáng tiếc nhiều em quan niệm nạo hút thai là một biện pháp tránh thai, có nghĩa là cứ mang bầu là uống thuốc ra thai hoặc nạo hút… Việc nạo hút thai tùy tiện như vậy sẽ phá hủy hoàn toàn hệ thống tử cung, vòi trứng của các em. Nhiều bạn trẻ mất cơ hội làm mẹ sau này vì nạo hút thai nhiều lần.

Còn về tâm lý, rất nhiều các em bị tấn công tình dục để lại các ám ảnh, stress, sang chấn kéo dài sau này. Chưa kể mang thai ngoài ý muốn, phải nạo hút thai có thể sẽ ám ảnh các em gái suốt đời. Nhiều bạn gái trầm cảm, muốn tự tử sau khi nạo phá thai"

Bác sĩ Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem