Làm rõ nghi vấn bé gái 14 tuổi bị bắt cóc

Thứ hai, ngày 23/06/2014 08:09 AM (GMT+7)
Các "hiệp sĩ" Bình Dương đã phát hiện và giữ một nhóm thanh niên khi đang ép một bé gái 14 tuổi.
Bình luận 0

Chiều 22.6, anh Nguyễn Thanh Hải cùng các “hiệp sĩ” thuộc Đội PCTP phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bàn giao các nghi can: Bùi Thị Loan, Hoàng Hữu Bình, Hồ Đại Hải, Lê Minh Quang (cùng ngụ thị xã Thuận An) cho Công an xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, khoảng 14 giờ cùng ngày, “hiệp sĩ” Hải cùng đồng đội đang đi trên đường thì phát hiện bốn nghi can trên đi hai xe máy chở một bé gái có những biểu hiện nghi vấn nên bám theo. Thấy các “hiệp sĩ” đến gần, bé gái khóc lớn và kêu cứu.

Thấy vậy, các “hiệp sĩ” đã ép xe nhóm nghi can , khống chế đưa về công an phường làm rõ.

img

Nhóm nghi can bắt cóc bé gái. Ảnh: VN.

Bước đầu, bé gái cho biết tên là HTXL (14 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM). Theo lời khai ban đầu của bé L., em mới quen bốn người trên qua mạng Internet. Sau đó nhóm này đến nhà L. đánh đập, lấy điện thoại di động của em rồi ép em lên xe máy chở đi.

(Theo Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem