Lamborghini Centenario đầu tiên giá 61 tỷ đồng đã có chủ

Trí Dũng Thứ tư, ngày 01/03/2017 10:00 AM (GMT+7)
Siêu xe mạnh nhất trong gia đình nhà Lamborghini được trao cho khách hàng đầu tiên, một Tiểu Vương đến từ các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Bình luận 0

Lamborghini Centenario là một phiên bản xe đặc biệt, phát triển dựa trên nền tảng Aventador, ra đời nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà sáng lập Ferruccio Lamborghini. Centenario từng được giới thiệu tới công chúng tại triển lãm Geneva 2016 và bắt đầu nhận đơn đặt hàng kể từ thời điểm đó.

img

Chiếc Lamborghini Centenario đầu tiên được bàn giao cho vị Tiểu Vương UAE 32 tuổi Rashid bin Humaid Al Nuaimi, có ngoại thất màu cam cùng điểm nhấn màu đen ở một số chi tiết như: hốc hút gió trước, ốp gương, hai bên hông, khoang nắp động cơ, bộ khuếch tán sau... Để sở hữu xe, vị Tiểu vương này đã bỏ ra khoảng 2,7 triệu USD (61 tỷ đồng).

“Trái tim” của Lamborghini Centenario là khối động cơ V12, dung tích 6.5L, công suất 770 mã lực, mạnh nhất trong gia đình Lamborghini từ trước tới nay. Centenario chỉ cần 2,8 giây để đạt vận tốc 100 km/h từ vị trí xuất phát, tốc độ tối đa mà xe có thể đạt được là 350 km/h. Trọng lượng của xe nặng 1.520 kg, trong đó phần thân vỏ được làm từ vật liệu carbon. Tỷ lệ trọng lượng/công suất là 1,97 kg/mã lực.

img

Là phiên bản hàng hiếm nên số lượng Lamborghini Centenario chỉ giới hạn sản xuất 40 chiếc, trong đó 20 chiếc là coupe mui cứng và 20 chiếc còn lại là roadster mui xếp. Lamborghini Centenario được định giá ban đầu ở mức 1,9 triệu USD (tương đương 43 tỷ đồng) và hiện nay toàn bộ 40 chiếc đều đã có người đặt hàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem