Lan Ngọc được may riêng 80 bộ trang phục sang chảnh cho vai diễn "gái già"

M.T Thứ ba, ngày 28/01/2020 14:30 PM (GMT+7)
Đảm nhận vai trò giám đốc thời trang, Lê Thanh Hòa cho biết có hơn 100 bộ trang phục được lên ý tưởng và may riêng cho nhân vật Ms.Q do Ninh Dương Lan Ngọc đóng và Thái Tuyết Mai do NSND Lê Khanh thủ vai.
Bình luận 0

Gái già lắm chiêu 3 đang là một trong những dự án phim điện ảnh thu hút sự quan tâm của khán giả trong dịp Tết Nguyên đán 2020. 

Phần thời trang là một yếu tố quan trọng. Toàn bộ trang phục trong phim không chỉ thể hiện mức độ giàu có, chỉn chu trong tác phong mà còn toát lên cá tính của từng nhân vật. Nhà sản xuất cùng hai đạo diễn đã quy tụ những tên tuổi lớn của làng thời trang Việt Nam như giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Đỗ Mạnh Cường, Stylist Chi Lemon và đội ngũ stylist D2… cùng tham gia.

img

img

img

Những bộ váy sang trọng, gắn liền với từng nhịp thở của thời trang đương thời, tạo nên “đặc sản” của Gái già lắm chiêu.

Đội ngũ những con người tài năng này đã dốc sức trong việc chăm chút từ phụ kiện nhỏ như chiếc khuyên tai, sợi dây chuyền... cho đến những chi tiết lớn hơn như từng đôi giày hàng hiệu đắt giá. Tất cả đều được ê-kip sản xuất đặt may riêng bởi những nhà thiết kế có tiếng trong làng thời trang Việt như NTK Đỗ Mạnh Cường, NTK Lê Thanh Hoà, NTK Xuân Lê, NTK Đức Vincie... Đây được xem là nỗ lực hai đạo diễn trong việc tiếp nối sự thành công về mặt trang phục của hai dự án “Gái già lắm chiêu” trước đó.

Chia sẻ về vai trò của mình, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cho biết anh áp lực khi được đạo diễn Bảo Nhân, Namcito giao trọng trách thiết kế trang phục cho hai nữ chính của phim. Theo nhà thiết kế, đây là các vai diễn nặng ký, đều là những người phụ nữ quyền lực, xinh đẹp. “Cuối cùng tôi cũng rất hài lòng với thành quả của mình”, anh chia sẻ.

img

img

Quá trình thực hiện kéo dài 3 tháng, đến cận ngày bấm máy mới quyết định lựa chọn ra 80 bộ chính thức đưa vào cảnh quay nhằm toát lên vẻ sang chảnh, kiêu hãnh, thông minh của một “gái già" có vị thế trong xã hội. Với lần trở lại của mình trong phần 3 này, trang phục của Ms.Q trở nên đa dạng hơn về kiểu dáng lẫn màu sắc, cùng với đó là sự thay đổi kiểu tóc và make-up.

Trong khi đó, trang phục của bà Thái Tuyết Mai (NSND Lê Khanh) cũng không hề kém cạnh với những thiết kế được may kiểu cách nhằm lột tả hình ảnh một người phụ nữ quyền lực, khó tính, độc tài nhưng giàu có, đứng đầu Lê Gia.

img

Lê Khanh trong vai mẹ chồngThái Tuyết Mai.

img

Hồng Vân- mệ nội trong phim.

img

Jun Vũ vai Khánh My.

Không riêng gì hai nhân vật chính, các vai diễn khác cũng được đầu tư mạnh về yếu tố thời trang sao cho phù hợp nhất.

Điển hình là nhân vật Mệ nội (NSND Hồng Vân) vốn là người có cá tính nổi loạn nên ngoài trang phục của các nhà thiết kế Việt Nam như NTK Đỗ Mạnh Cường, NTK Thủy Nguyễn, NTK Đức Vincie còn được phối loạt hàng hiệu… nhằm lột tả được cuộc sống giàu sang của bà. Hay nhân vật “hội chăn chuối" có những bộ trang phục gợi cảm, đồng màu nhằm tạo nên những thước phim đẹp cho khán giả.

Là cô gái có xuất thân không thể xem thường, vai Khánh My (Jun Vũ) luôn xuất hiện với phong thái đầy kiêu hãnh đúng chuẩn là “Rich Kid”. Với ý định sử dụng hai tạo hình khác nhau nhằm thể hiện được vẻ đẹp bên ngoài và con người thật bên trong của Khánh My, đội ngũ xây dựng hình ảnh mà đứng đầu là Giám đốc Sáng tạo Hà Đỗ đã dành rất nhiều tâm huyết để lựa chọn được hai phong cách đối lập thỏa mãn đề bài mà vai diễn này đặt ra.

Khi xuất hiện bên cạnh mẹ chồng tương lai - Thái Tuyết Mai, Khánh My sẽ diện những bộ cánh nền nã, nhẹ nhàng để lấy lòng mẫu thân của chàng hoàng tử Jack. Nhưng khi xuất hiện bên ngoài với những cộng sự của mình, Khánh My qua gout ăn mặc tôn vinh vẻ đẹp nữ quyền, bộc lộ rõ mình là một cô gái sắc sảo và đáng gờm.

Hiện tại, “Gái già lắm chiêu 3” đang trình chiếu tại các hệ thống rạp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem