Lân Nhã kỷ niệm 10 năm làm nghề bằng album nhạc Trịnh

M.T Thứ sáu, ngày 13/10/2023 14:03 PM (GMT+7)
10 năm đi hát, ca sĩ Lân Nhã lần đầu phát hành album nhạc Trịnh và phải mất tận 3 năm mới hoàn thành sản phẩm này.
Bình luận 0

Chọn chủ đề "Nhiên" cho album, Lân Nhã giải thích: "Nhiên là tên con gái tôi. Và 'Nhiên' cũng nảy ra thật tự nhiên trong lúc trao đổi để tìm tên album. Nó nhắc nhở tôi phải yêu âm nhạc thật hồn nhiên như cách mình bước chân vào nghề hát vậy".

Lân Nhã kỷ niệm 10 năm làm nghề bằng album nhạc Trịnh - Ảnh 1.

Ca sĩ Lân Nhã hát nhạc Trịnh suốt 10 năm. Ảnh: NVCC

"Nhiên" gồm 8 nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Biển nhớ, Còn tuổi nào cho em, Cuối cùng cho một tình yêu, Vàng phai trước ngõ, Như một lời chia tay, Em còn nhớ hay em đã quên, Phôi pha và Tình sầu.

Lân Nhã chọn 8 ca khúc mà anh thích nhất trong gia tài âm nhạc đồ sộ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Anh không quan tâm nhiều đến việc bài hát đó đã được nhiều nghệ sĩ thu âm hay trình diễn hay chưa, bởi luôn tin mỗi nghệ sĩ sẽ có cách hiểu cũng như truyền đạt cảm xúc khác nhau đối với cùng bài hát và anh cũng muốn chia sẻ cùng người yêu nhạc những trải nghiệm riêng của bản thân.

Lân Nhã kỷ niệm 10 năm làm nghề bằng album nhạc Trịnh - Ảnh 2.

Nam ca sĩ chọn 8 ca khúc tâm đắc nhất đưa vào album

Khi chọn bài cho album nhạc Trịnh đầu tiên, Lân Nhã luôn tự hỏi bản thân "Mình có thực sự muốn hát bài này không?', "Có muốn đưa vào album không?"... cũng như tin vào cảm xúc của mình và nghệ sĩ Dũng dAlAt. Ban đầu, album có đến 9 nhạc phẩm, có 1 bài anh thu nhiều lần không ưng ý nên quyết định không đưa vào album dù nhạc sĩ Dũng dAlAt đã phối khí. 

Ít ai biết, xuất phát điểm của Lân Nhã là thí sinh đoạt giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay - Hội quán Hội ngộ chủ đề nhạc Trịnh 2008 thay vì Vietnam Idol 2010. Từ bé, anh đã được mẹ truyền lại tình yêu nhạc Trịnh. Vòng chung kết cuộc thi Giọng hát hay nhạc Trịnh 2008, ca sĩ chinh phục ban giám khảo bằng ca khúc Phôi pha và Có một ngày như thế.

Lân Nhã kỷ niệm 10 năm làm nghề bằng album nhạc Trịnh - Ảnh 3.

Lân Nhã thu live trên tiếng guitar bay bổng của nghệ sĩ Dũng dAlAt

Khi dừng chân tại Vietnam Idol 2010, Lân Nhã chọn hát bài Như một lời chia tay. Suốt 15 năm sự nghiệp, Lân Nhã cũng luôn hát nhạc Trịnh tại rất nhiều sân khấu, tụ điểm.

Hiện tại, Lân Nhã cảm thấy là đây thời điểm chín muồi về giọng hát lẫn trải nghiệm để thực hiện album nhạc Trịnh thay lời tri ân những mối duyên mình hạnh ngộ 15 năm trước. 

Sau cuộc thi nhạc Trịnh năm 2008, Lân Nhã được gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quý mến, rất hỗ trợ anh trong công việc. Khi Lân Nhã thông báo làm album nhạc Trịnh đầu tay đã được họ tạo mọi điều kiện.

Lân Nhã kỷ niệm 10 năm làm nghề bằng album nhạc Trịnh - Ảnh 4.

Lân Nhã không muốn là "chàng thơ nhạc Trịnh", khẳng định hát vì đam mê, không mưu cầu điều gì

Toàn bộ album Nhiên được thu Lân Nhã thu live trên tiếng guitar bay bổng của nghệ sĩ Dũng dAlAt, tiếng sáo flute réo rắt, trữ tình của nghệ sĩ Hoàng Yến cùng nhạc sĩ Thanh Tâm trong 2 ngày. Lân Nhã và Dũng dAlAt đã tập trước nên quá trình thu diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Trước câu hỏi: Liệu có mong muốn trở thành "Chàng thơ nhạc Trịnh" không?, Lân Nhã khẳng định: "Tôi làm sản phẩm vì tình yêu và đam mê. Tôi không mưu cầu gì cả, được khán giả yêu mến, đón nhận và ở lại trong lòng họ lâu đã là một điều hạnh phúc rồi! Tôi chưa bao giờ thích hay mong muốn những danh xưng hào nhoáng. Tôi thích và luôn muốn được hát, chỉ đơn giản vậy thôi".

Nam ca sĩ đề cao giá trị của nghệ thuật mộc mạc, đơn giản mà tinh tế, sâu sắc. Với Lân Nhã, nghệ thuật trước hết phải làm thỏa mãn chính người nghệ sĩ đó. Vì vậy, anh luôn làm nghề theo niềm tin thay vì chạy đua theo thị trường, tìm đến những đồng nghiệp mình quý mến, ngưỡng mộ. 

Ngay trong ngày đầu phát hành, album Nhiên đã đạt vị trí quán quân của Itunes album chat (Việt Nam).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem