Làng hoa Sa Đéc - thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây rộn ràng sắc xuân

Huỳnh Xây - CTV Thứ bảy, ngày 07/01/2023 20:17 PM (GMT+7)
Vào những ngày gần kề Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) - thủ phủ hoa miền Tây rộn ràng hơn bao giờ hết.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên vào những ngày gần kề Tết Nguyên đán 2023, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) - thủ phủ hoa miền Tây rộn ràng hơn bao giờ hết.

Làng hoa Sa Đéc - Thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây rộn ràng sắc xuân - Ảnh 1.

Bên cạnh việc tất bật chăm sóc hoa để kịp bán Tết của người dân nơi đây, rất nhiều thương lái các nơi đổ xô về làng hoa Sa Đéc để mua giỏ hoa vận chuyển đi các địa phương khác bán. Ảnh: Huỳnh Xây

Làng hoa Sa Đéc - Thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây rộn ràng sắc xuân - Ảnh 2.

Đa số các loại hoa ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp đã bắt đầu hé nụ, khoe sắc. Ảnh: V.D

Đa số các loại hoa ở làng hoa Sa Đéc đã bắt đầu hé nụ, khoe sắc. Bên cạnh việc tất bật chăm sóc hoa để kịp bán Tết của người dân nơi đây, rất nhiều thương lái các nơi đổ xô về đây để mua giỏ hoa vận chuyển đi các địa phương khác bán.

Một số hộ dân trồng hoa ở làng hoa Sa Đéc cho hay, năm nay giá bán các giỏ hoa thấp hơn các năm trước. Nguyên nhân là do không đạt về chất lượng (tác động của thời tiết thay đổi thất thường). Riêng cúc mâm xôi chỉ từ 200.000 - 300.000 đồng/cặp trong khi năm trước từ 300.000 - 400.000 đồng/cặp.

Tuy giá thấp hơn, nhưng đa số các hộ dân cho hay, các thương lái đã đặt hàng mua các giỏ hoa rất nhiều.

Làng hoa Sa Đéc - Thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây rộn ràng sắc xuân - Ảnh 3.

Các loại được trồng chủ yếu ở làng hoa Sa Đéc là hoa cúc các loại, hoa hồng các loại, mai, cát tường, vạn thọ, hạnh, lan… Ảnh: Huỳnh Xây

Làng hoa Sa Đéc - Thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây rộn ràng sắc xuân - Ảnh 4.

Tuy giá thấp hơn, nhưng đa số các hộ dân cho hay, các thương lái đã đặt hàng mua các giỏ hoa rất nhiều. Ảnh: Huỳnh Xây

Mặt khác, đông đảo du khách cũng đang đổ xô về làng hoa Sa Đéc để tham quan, chụp ảnh với những khu vườn hoa Tết rực rỡ.

Theo UBND TP. Sa Đéc, diện tích hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán 2023 ở địa phương khoảng 100 ha, tăng 40 ha so với năm ngoái. Các loại được trồng chủ yếu là hoa cúc các loại, hoa hồng các loại, mai, cát tường, vạn thọ, hạnh, lan…

Một nguyên nhân khác khiến du khách các nơi đến với làng hoa Sa Đéc trong những ngày này là do nơi đây đang diễn ra lễ hội hoa (từ ngày 6 đến ngày 13/1).

Làng hoa Sa Đéc - Thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây rộn ràng sắc xuân - Ảnh 5.

Đông đảo du khách cũng đang đổ xô về làng hoa Sa Đéc để tham quan, chụp ảnh với những khu vườn hoa Tết rực rỡ. Ảnh: V.D

Làng hoa Sa Đéc - Thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây rộn ràng sắc xuân - Ảnh 6.

Một gốc làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp). Ảnh: V.D

Lễ hội hoa Sa Đéc năm 2023 được tổ chức với chủ đề "Sa Đéc - thành phố hoa hồng, thành phố tình yêu". Theo đó, sẽ có nhiều hoạt động nổi bật.

Cụ thể, du khách sẽ được hòa mình vào không gian thơ mộng của "dòng sông hoa" với khung cảnh vô cùng ấn tượng và đẹp mắt, được chiêm ngưỡng, chụp ảnh với hàng trăm loài hoa thi đua khoe sắc tại làng hoa Sa Đéc.

Đặc biệt, trong lễ hội hoa Sa Đéc, còn có trưng bày sinh vật cảnh, diễu hành đường phố, hội thi Hoa hồng đẹp và bonsai mai vàng, hội thi trang trí cụm tiểu cảnh check-in du lịch, hội thi nhiếp ảnh nghệ thuật và chụp ảnh đẹp bằng điện thoại di động chủ đề "Sa Đéc vào xuân", cuộc thi sáng tác các ca khúc kỷ niệm 10 năm thành lập TP.Sa Đéc,...

Làng hoa Sa Đéc - Thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây rộn ràng sắc xuân - Ảnh 7.

Tuy giá các giỏ hoa thấp hơn năm trước nhưng đa số các hộ dân cho hay, các thương lái đã đặt hàng mua rất nhiều. Ảnh: Huỳnh Xây

Ngoài những hoạt động vui chơi, giải trí, tại lễ hội hoa Sa Đéc, UBND TP.Sa Đéc còn tổ chức lễ tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng, lễ tri ân và tôn vinh làng nghề sản xuất bột Sa Đéc, qua đó nhằm giới thiệu, trải nghiệm, phục vụ khách tham quan thưởng thức mùi vị độc đáo, đặc trưng của 102 món ăn và các loại bánh dân gian làm từ bột Sa Đéc...

Bà Võ Thị Bình - Phó Chủ tịch UBND TP.Sa Đéc cho biết, lễ hội hoa Sa Đéc nhằm phục vụ cho người dân và du khách gần xa trong dịp Tết đến xuân về.

Đây cũng là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người TP.Sa Đéc nói riêng và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo nói chung. Qua đó sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch Sa Đéc trong thời gian tới.

"Lễ hội hoa Sa Đéc vừa kích cầu, vừa tạo không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh cho người dân địa phương và du khách. Hoạt động này nhằm thúc đẩy phát triển và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch của làng hoa Sa Đéc trong thời gian tới" - bà Bình nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem