Lạng Sơn: 400 cây đào "đua nhau" khoe sắc tại Lễ hội hoa đào 2019

Mộc Trà Chủ nhật, ngày 27/01/2019 09:05 AM (GMT+7)
Đến Lạng Sơn vào những ngày giáp Tết này, du khách sẽ không chỉ có cơ hội được cảm nhận tiết trời lạnh đặc trưng miền Bắc mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng nét xuân sắc của hoa đào xứ Lạng tại Lễ hội hoa đào năm 2019.
Bình luận 0

Lạng Sơn từ lâu được biết đến là xứ sở hoa đào với nhiều giống đào đẹp và quý. Từ thế mạnh này, năm nay tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tổ chức Lễ hội hoa đào với chủ đề “Rực rỡ sắc hoa đào Xứ Lạng”.

Đây được xem là một trong những sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu của tỉnh gắn với các hoạt động mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

img

Sắc đào đỏ thắm đặc trưng của mảnh đất xứ Lạng.

Lễ hội hoa đào Xứ Lạng năm nay có chủ đề “Rực rỡ sắc hoa đào Xứ Lạng” sẽ diễn ra từ ngày 26.1 đến hết ngày 16.2 tại công viên Chi Lăng, TP.Lạng Sơn với nhiều hoạt động hấp dẫn để thu hút du khách. 

Theo đó, lễ hội năm nay sẽ có các hoạt động chính như: Chương trình khai mạc, triển lãm hoa đào đẹp với trên 400 cây đào các loại được trưng bày; triển lãm ảnh, video clip ấn tượng Lạng Sơn năm 2018; không gian văn hóa du lịch gắn với giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiềm năng du lịch tiêu biểu của huyện, thành phố, các doanh nghiệp…

Trung tâm của lễ hội là không gian văn hóa chi tiết liền mạch của 11 huyện thành phố, đoạn từ cầu Đông Kinh đến đền Cửa Đông, ban tổ chức trang trí và lắp đặt đan xen một số cụm biểu tượng, tiểu cảnh, mô hình đặc trưng của tỉnh với chủ đề “Sông núi và hoa đào Xứ Lạng”.

img

Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội hoa đào năm nay trực tiếp kiểm tra các công đoạn tổ chức lễ hội.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội sẽ có các hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, thể thao, thời trang... Điểm nhấn của Lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 26/1, tại đường Hùng Vương, phường Chi Lăng với màn nghệ thuật truyền thống “Hoa đào Xứ Lạng tinh khiết và hội tụ”. Tại đêm khai mạc, BTC cũng tôn vinh và trao giải cho những mô hình trang trí hoa đào đẹp, cây hoa đào đẹp. 

img

Đông đảo nhân dân và du khách cùng nhau thưởng ngắm những cây đào đang khoe sắc tại lễ hội.

img

Cô gái trong trang phục dân tộc Nùng ở huyện Cao Lộc e ấp bên những cành đào bích nở hoa đỏ thắm.

img

Nhiều khách du lịch thích thú chụp ảnh kỉ niệm cùng ngôi nhà sàn tại gian trưng bày các sản vật, nông sản đặc trưng địa phương của huyện Bắc Sơn.

img

Tại lễ hội, du khách ngoài được ngắm sắc xuân hoa đào xứ Lạng còn có dịp thưởng thức những loại bánh trái đặc sản do chính tay người nông dân làm ra.

imgimg

Tranh thủ là dịp cuối tuần, nhiều gia đình đã đến đây ngắm hoa và chụp ảnh.

imgimg

Mô hình những ngôi nhà sàn đẹp mắt của huyện Bình Gia thu hút sự tò mò của nhiều em nhỏ.

img

Du khách và người dân cùng nhau thưởng thức các món đặc sản trưng bày tại các gian hàng của các huyện.

img

Nhiều người còn đầu tư những bộ trang phục dân tộc đẹp mắt để cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm.

img

Hơn 400 cây đào các loại được các huyện, TP lựa chọn để đưa về đây trưng bày, cùng nhau khoe sắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem