Lạng Sơn: Bộ đội biên phòng, chính quyền, nhân dân cam kết chống dịch và ngăn nhập cảnh trái phép

Gia Tưởng Thứ sáu, ngày 21/05/2021 10:44 AM (GMT+7)
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp cùng chính quyền địa phương cùng nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn khu vực biên giới.
Bình luận 0

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn cho biết, các đơn vị đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả như: Qua hệ thống loa phát thanh của xã, bản biên giới; sử dụng loa di động và phương tiện của đơn vị, tổ, đội công tác tiến hành tuyên truyền lưu động, kết hợp phát tờ rơi cho người dân trên địa bàn...

  Biên Phòng Lạng Sơn phát động toàn dân phòng chống Covid ở biên giới    - Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng cùng chính quyền, nhân dân biên giới ký cam kết phòng chống Covid-19.

Đồng thời, vận động đại diện các thôn, bản, các hộ gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của ngành Y tế; nêu cao tinh thần cảnh giác, có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho bản làng, khu dân cư, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; chấp hành nghiêm pháp luật về quản lý bảo vệ biên giới.

Phong trào nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trước hiểm họa của dịch bệnh; huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới; góp phần ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 15/5, Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn đã mật phục và bắt quả tang Lê Văn Lưu (38 tuổi) trú tại P.Hoành Bồ, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực thôn Pò Coóc, xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

  Biên Phòng Lạng Sơn phát động toàn dân phòng chống Covid ở biên giới    - Ảnh 2.

Bộ đội biên phòng tổ chức tuyên truyền cổ động.

Ngay sau khi bắt giữ Lê Văn Lưu, các lực lượng phối hợp tiếp tục truy đuổi và bắt thêm 3 nghi phạm đang đi trên 2 ô tô bỏ chạy về TP.Lạng Sơn là Nguyễn Thiết Năng (42 tuổi), trú tại Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Phạm Văn Dũng (39 tuổi) trú tại P.Phương Đông, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và Đào Văn Hải (44 tuổi) trú tại P.Yên Thanh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Với sự vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm cao nhất của từng cán bộ chiến sỹ BĐBP tỉnh Lạng Sơn, sẽ là chốt chặn vững chắc nhất bảo vệ biên cương và phòng chống Covid-19.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem