Làng tỷ phú từ nuôi mãng xà cực độc, giờ ngậm đắng nuốt cay với khối nợ khổng lồ

Thu Trang Chủ nhật, ngày 26/07/2020 16:26 PM (GMT+7)
Làng rắn lao đao vì dịch Covid-19, vụ lừa đảo lớn vừa phát hiện của ngành du lịch hay tình trạng khan hiếm lợn giống trầm trọng,… là những tin thị trường đáng chú ý trong tuần.
Bình luận 0

Hàng vạn con rắn bị bỏ đói, trứng vứt xuống ao

Đến nay, những hộ nuôi rắn tại Tứ Xã (Lâm Thao, Phú Thọ) đang “bó gối” ôm cả đống nợ để nuôi cầm chừng vì không có nơi tiêu thụ.

Theo ông Nguyễn Hữu Thuật – Chủ tịch làng nghề nuôi rắn Tứ Xã, những hộ nuôi rắn tại đây đang cực kỳ khó khăn do trước đây, rắn và trứng rắn nuôi chủ yếu để xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhưng từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên toàn bộ rắn hổ mang không có người thu mua do không xuất khẩu được.

Ở đây nhà nào cũng vay tiền để nuôi rắn, ít thì vài trăm triệu, nhiều thì cả tỷ đồng. Rắn mỗi năm đẻ 1 lần vào khoảng tháng 5 đến tháng 7, giờ không ai mua trứng, nhiều hộ phải trút bỏ xuống ao. Nếu như những năm trước, số trứng ấy bán được cả nửa tỷ đồng.

img

img

img

Người nuôi rắn như ngồi trên đống lửa

Hiện tại những người nuôi rắn ở Tứ Xã không có đường lùi bởi muốn bán tống bán táng để khỏi phải nuôi cũng không có ai mua nên phải nuôi cầm chừng.

Nếu như trước đây chừng 3 ngày sẽ cho rắn ăn 1 lần thì giờ 10 ngày. Đến kỳ sinh đẻ, mọi người cũng không cho rắn phối giống vì trứng đẻ ra không bán được, ấp nở thì không có chi phí nuôi tiếp, chỉ còn cách hủy trứng không cho nở bằng cách rút xuống ao hoặc cho người khác mang về luộc ăn.

Vụ kho hàng lậu 10.000m2 tại Lào Cai: Thu về 650 tỷ chỉ trong 2 năm livestream bán hàng

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã có kết luận báo cáo vụ kho hàng lậu hơn 10.000 m2 bán hàng livestream tại Lào Cai. Đây được coi là vụ việc bán hàng giả, hàng lậu liên quan tới thương mại điện tử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, tổng kho hàng lậu này có tới gần 240 chủng loại hàng hóa với hàng trăm nghìn đơn vị sản phẩm. Số hàng hóa này đều là hàng lậu và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, từ tháng 10/2018 đến nay, tổng lũy kế giao dịch qua tài khoản của Trần Thành Phú - chủ kho hàng tại thành phố Lào Cai chuyên livestream bán hàng lậu và 5 đối tượng trong nhóm là hơn 649 tỷ đồng.

Vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử ngành du lịch

Hàng trăm khách hàng "khóc dở mếu dở" chia sẻ thông tin về một phòng vé bán combo du lịch nghỉ dưỡng tại Hà Nội bán giá rẻ bất ngờ, sau đó người chủ ôm hàng chục tỷ bỏ trốn. Phòng vé nói trên có địa chỉ tại số 66X ngõ Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Nhưng hiện phòng vé này đã khóa cửa, dừng hoạt động. 

Với thông tin quảng cáo combo du lịch giá rẻ bất ngờ trên, phòng vé Anh Anh đã thu hút được hàng trăm cộng tác viên và đã thu tiền của nhiều khách hàng. Số tiền chủ phòng vé Anh Anh đã thu của khách hàng vào khoảng 10 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin từ một số nhân viên, để bán được tour, chủ phòng vé Anh Anh đã tuyển đội ngũ cộng tác viên bán hàng. Sau đó chính các CTV này bán lại "combo" cho khách để ăn phần trăm và nộp tiền gốc về cho chủ.

img

Hiện phòng vé đã đóng cửa

Để tạo niềm tin cho những cộng tác viên bán combo du lịch giá rẻ, Phòng vé Anh Anh đã tổ chức cho nhiều đoàn khách đi du lịch với giá rất rẻ, tạo được hiệu ứng và đánh giá tốt trên fanpage Facebook có tên "Phòng vé Anh Anh".

Đáng nói, sau khi xây dựng được đội ngũ tiếp thị, các cộng tác viên "bán lại" combo du lịch cho khách của mình (theo dạng đa cấp). Sau khi chủ phòng vé mất tích, một số nhân viên ở đây ngậm đắng vì món nợ do khách đã đặt tour và gửi tiền về thẳng tài khoản cho chủ phòng vé Anh Anh.

Khan hiếm lợn giống, có tiền khó mua

Những tháng qua, heo giống luôn trong tình trạng sốt giá, từ hơn 2 - 3 triệu đồng/con lợn sữa tách mẹ; còn với heo hậu bị, chẳng những giá tăng gấp 3 lần so với trước đây mà còn khan hàng.

Về nguồn con giống từ các hộ chăn nuôi, mặc dù đã có sự chia sẻ giữa các hộ nuôi lợn nái đẻ bán lợn giống với các hộ cần mua, nhưng bán giá cao. Lợn đực giống sau dứt sữa, trọng lượng 7-8 kg/con giá hơn 2 triệu đồng/con. Lợn giống cỡ 17-18 kg/con giá hơn 3 triệu đồng/con. Riêng lợn hậu bị trên 60-80kg/con không có hộ chăn nuôi nào chịu bán, dành để nuôi thương phẩm.

Mưa lũ tại Hà Giang gây thiệt hại trên 80 tỷ đồng

Mưa lớn liên tục vào đêm 20/7 và rạng sáng ngày 21/7 khiến nhiều nơi tại Hà Giang bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại trên 80 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang tính đến 8h00 phút sáng 22/7, mưa liên tiếp trong thời gian qua đã khiến 7 người thương vong, trong đó có 5 người chết, và 02 người bị thương.

img

Nhiều xe ô tô chìm trong nước

Về nhà ở, có 2.800 nhà dân bị ngập úng, nước tràn vào nhà, 01 nhà bị đất đá vùi lấp, 01 nhà tạm bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 64 nhà tại bị sạt đất đổ tường.

Về Nông nghiệp, có 446,02ha diện tích lúa mới cấy và hoa màu bị ngập úng thiệt hại; 9,77 ha cây lâm nghiệp thiệt hại; 7 ha cây chè. Lũ cũng gây ngập, thiệt hại 57,02 ha ao cá truyển thống; 14 con trâu, 5 con bò và 218 con gia cầm bị chết và bị lũ cuốn trôi.

Ngoài ra, có 33 xe ô tô và hơn 250 xe máy bị ngập nước, hư hỏng. Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, hàng chục điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ. Ước tổng thiệt hại cho đến thời điểm hiện tại là trên 80 tỷ đồng, chưa tính thiệt hại về thủy điện.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem