Lãnh đạo Ba Lan tuyên bố bất ngờ, giáng đòn mạnh vào Tổng thống Ukraine Zelensky

Phương Đăng (theo BBC News/LBC ) Thứ hai, ngày 13/02/2023 06:31 AM (GMT+7)
Ông Andrzej Duda, Tổng thống Ba Lan - một trong những đồng minh thân cận nhất của Ukraine vừa tuyên bố rằng giao máy bay F-16 cho Kiev là một quyết định "rất nghiêm trọng" và sẽ "không dễ dàng" thực hiện. Tuyên bố này giáng một đòn mạnh vào hy vọng của ông Zelensky về các gói viện trợ máy bay chiến đấu, LBC đưa tin.
Bình luận 0
Lãnh đạo Ba Lan tuyên bố bất ngờ, giáng đòn mạnh vào Tổng thống Ukraine Zelensky - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky (trái) gặp ông Duda ở Ba Lan vào thứ Sáu tuần trước 10/2 khi kết thúc chuyến công du châu Âu bất ngờ. Ảnh BBC

Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine nhất kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt vào nước này. Tháng trước, đây là một trong số các quốc gia cam kết gửi thêm xe tăng, đạn dược và thiết bị quân sự tới tiền tuyến ở Ukraine.

Tổng thống Duda và Tổng thống Zelensky cũng vừa có cuộc điện đàm trong tuần này - sau khi nhà lãnh đạo Ukraine kết thúc chuyến công du châu Âu đầy ấn tượng. Tại London, ông Zelensky đưa ra bài phát biểu cảm xúc và gây ấn tượng mạnh tại Quốc hội Anh để kêu gọi các đồng minh của Ukraine gửi máy bay chiến đấu để giúp nước này chống lại Nga trên không:

"Tôi kêu gọi các bạn và thế giới bằng những từ đơn giản nhưng quan trọng nhất - máy bay chiến đấu cho Ukraine, đôi cánh cho tự do", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật 12/2, ông Duda đã bất ngờ đưa ra những tuyên bố khiến hy vọng của Tổng thống Zelensky về những chiếc máy bay chiến đấu phương Tây trở nên mong manh, xa vời hơn.

"Quyết định tặng bất kỳ loại máy bay chiến đấu nào, bất kỳ chiếc F-16 nào cho một nước bên ngoài Ba Lan là một quyết định rất khó khăn và đó không phải là điều dễ dàng đối với chúng tôi”, ông Duda tuyên bố.

Ông giải thích thêm rằng Ba Lan hiện có ít hơn 50 máy bay chiến đấu và do đó, “điều này đặt ra những vấn đề nghiêm trọng nếu chúng tôi quyên góp dù chỉ một phần nhỏ số máy bay này tới bất cứ đâu".

"Chúng tôi không có đủ những chiếc máy bay này (để sử dụng)", nhà lãnh đạo Ba Lan nói thêm.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các máy bay chiến đấu như F-16, có "nhu cầu bảo dưỡng rất lớn" nên "chỉ gửi một vài máy bay là không đủ". Ngoài ra, Ba Lan là thành viên của NATO, bất kỳ quyết định nào về việc viện trợ máy bay chiến đấu đều phải là một "quyết định chung" - chứ không phải là quyết định riêng của bất kỳ quốc gia nào.

Các tuyên bố trên được cho là đã giáng một đòn mạnh vào hy vọng của ông Zelensky về việc được viện trợ máy bay chiến đấu vì Ba Lan là một trong những đồng minh lớn của Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem