Quan chức Mỹ thừa nhận bật đèn xanh cho Ukraine tấn công Crimea

Phương Đăng (theo RT) Chủ nhật, ngày 12/02/2023 14:27 PM (GMT+7)
Celeste Wallander, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố, Mỹ “ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đối với các đường biên giới được quốc tế công nhận, bao gồm cả Crimea”. Do đó, Kiev “có quyền bảo vệ từng tấc lãnh thổ của mình”.
Bình luận 0
Quan chức Mỹ thừa nhận bật đèn xanh cho Ukrain tấn công Crimea - Ảnh 1.

Bà Celeste Wallander, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế tại phiên điều trần của Thượng viện vào ngày 26/1 tại Washington. Ảnh AFP/RT

Theo RT, với quan điểm trên, bà Wallander cho biết, Washington sẽ không hạn chế các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ mà họ tuyên bố là của mình. Nói rõ hơn, Mỹ sẽ không phản đối lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong Crimea bằng vũ khí do Mỹ cung cấp.

Bà Wallander, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế đã nhận được câu hỏi liệu Washington có ủng hộ Kiev giành lại Crimea hay ít nhất là tấn công các mục tiêu của Nga ở đó hay không.

Phát biểu tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ hôm 10/2, bà Wallander nhấn mạnh rằng, Mỹ “ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đối với các đường biên giới được quốc tế công nhận, bao gồm cả Crimea”. Với quan điểm này, vị quan chức Mỹ lập luận rằng Kiev “có quyền bảo vệ từng tấc lãnh thổ của mình”.

Miễn là Ukraine “xác định được giá trị tác chiến khi nhắm mục tiêu vào các lực lượng Nga trên lãnh thổ Ukraine… Chúng tôi không phản đối và không tìm cách hạn chế các hoạt động quân sự của Ukraine để đạt được mục tiêu của họ”, bà Wallander nhấn mạnh.

Bà cũng bình luận về nhận xét của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, người đã cảnh báo vào tháng 1 rằng sẽ "rất khó" để Ukraine "đuổi quân đội Nga" khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà họ hiện đang kiểm soát.

“Tôi sẽ không đưa ra quan điểm mâu thuẫn với tướng Milley, và tôi nghĩ ông ấy đang đưa ra một đánh giá cứng rắn về mức độ khó khăn" mà Ukraine phải đối mặt để giành lại lãnh thổ của mình, bà Wallander cho biết.

Vào tháng 1, The New York Times trích dẫn các nguồn tin nói rằng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nóng lòng với triển vọng giúp Ukraine nhắm mục tiêu vào Crimea, “bất chấp một động thái như vậy làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng” với Nga.

Vào ngày 3/2, Mỹ công bố gói an ninh mới trị giá 2,17 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm các loại bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) với tầm bắn lên tới 150km (93 dặm). Lầu Năm Góc nói rằng khả năng tấn công tầm xa này sẽ cho phép người Ukraine “lấy lại lãnh thổ thuộc chủ quyền của họ” nhưng từ chối suy đoán về các hoạt động tiềm năng trong tương lai của Kiev.

Tuần trước, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Crimea sẽ được coi là một cuộc tấn công vào chính nước Nga. Ông nhấn mạnh rằng, Kiev phải hiểu những động thái như vậy sẽ “gặp phải sự trả đũa không thể tránh khỏi bằng bất kỳ loại vũ khí nào”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem