Lãnh đạo CDC nhận định về tình hình, nguy cơ dịch Covid-19 ở Hà Nội hiện nay

Sông Bùi Thứ sáu, ngày 09/07/2021 07:33 AM (GMT+7)
Trước diễn biến mới phức tạp của dịch Covid-19 ở Hà Nội, chính quyền TP đã rốt ráo đưa ra những quyết định phù hợp với thực tiễn để phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Liên tiếp trong các ngày 7-8/7, UBND TP.Hà Nội đã truyền đi nhiều công văn hỏa tốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Cụ thể, ngày 7/7, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 13 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh.

Đáng chú ý, người đứng đầu chính quyền Hà Nội nêu rõ: "Thành phố đánh giá hiện nay nguy cơ lây lan dịch bệnh quay trở lại cộng đồng là rất cao".

Lãnh đạo CDC nhận định về tình hình, nguy cơ dịch Covid-19 ở Hà Nội hiện nay - Ảnh 1.

UBND TP.Hà Nội vừa quyết định tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời từ 18h00 ngày 8/7 để phòng chống dịch Covid-19. Trong ảnh: Người dân tập thể dục tại khu vực Hồ Tây. (Ảnh: Viết Niệm).

Trong ngày 8/7, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký ban hành Công văn hỏa tốc số 2149/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, lãnh đạo Hà Nội đánh giá, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ, số lượng người từ các tỉnh, thành phố trở về Thủ đô rất lớn, tiềm ẩn cùng mầm bệnh và nguy cơ lây nhiễm rất cao trong cộng đồng.

"Căn cứ tình hình dịch bệnh và đánh giá nguy cơ của cơ quan y tế, UBND Thành phố quyết định: Từ 18h00 ngày 08/7/2021 tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời đến khi có thông báo mới của UBND Thành phố", Công văn nêu rõ.

Về việc này, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, tình hình dịch bệnh tại TP.Hà Nội vẫn đang được kiểm soát. Đến chiều 8/7, có 18 ca mắc Covid-19 tính từ ngày 5/7.

"Tại ổ dịch ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, đến nay chỉ phát hiện các ca mắc Covd-19 mới đều là F1 nên tình hình không quá lo ngại. Các F1 đều được rà soát, lập danh sách, xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung", vị này cho hay.

Lãnh đạo CDC nhận định về tình hình, nguy cơ dịch Covid-19 ở Hà Nội hiện nay - Ảnh 2.

Theo lãnh đạo CDC Hà Nội, hiện các ca mắc Covid-19 ở hai ổ dịch phát sinh trên địa bàn TP đều là các F1 nên không quá phức tạp. (Ảnh: Hoàng Thành).

Cũng theo lãnh đạo CDC Hà Nội, hiện TP.Hà Nội chưa tính tới phương án xét nghiệm sàng lọc diện rộng các công nhân trong các công ty ở Khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, theo chỉ đạo từ Bộ Y tế, các đơn vị trong Khu công nghiệp phải chịu trách nhiệm xét nghiệm sàng lọc tối thiểu 20% cho công nhân, đã và đang tiến hành việc này.

Liên quan đến ổ dịch ở huyện Mỹ Đức, vị lãnh đạo CDC Hà Nội cho rằng, đến nay, các ca mắc mới được ghi nhận cũng đều là các F1. "Các F1 đã được lập danh sách, đưa đi cách ly tập trung nên không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng".

Đặc biệt, liên quan đến công văn mới của lãnh đạo Hà Nội yêu cầu dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời từ 18h ngày 8/7, đại diện lãnh đạo CDC Hà Nội nêu rõ: Có thể hiểu các hoạt động thể dục thể thao này bao gồm nhiều loại như bóng đá, tennis, golf, hoạt động tập thể dục, thể thao ngoài đường, công viên, vườn hoa... "Các hoạt động này đều phải dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19", vị lãnh đạo CDC Hà Nội nhấn mạnh.

Phát hiện 1 ca dương tính mới, quận Bắc Từ Liêm; 3 ca dương tính là lái xe đường dài từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội

Tối 8/7, quận Bắc Từ Liêm đã có báo cáo nhanh về trường hợp dương tính mới với tại phường Cổ Nhuế 2.

Đó là bệnh nhân V.N.M., sinh năm 1998. Địa chỉ: Đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Là kỹ sư Công ty MEDA thuộc nhà máy SEI (khu công nghiệp Bắc Thăng Long)

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 6/7/2021 (kết quả âm tính do Bệnh viện Đa khoa Phương Đông xét nghiệm)

Ngày 7/7/2021, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt 37,8 C, đau rát họng. Cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 (do CDC Hà Nội thực hiện).

Liên quan đến trường hợp này, chiều 8/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã tạm thời phong tỏa 3 căn hộ 10, 12 và 14, ngõ 36/521, đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2 với 10 người, trong đó có 2 F1, 8 người liên quan.

Lực lượng chức năng đã lấy 10 mẫu và chuyển cách ly tập trung 2 trường hợp F1, còn lại 8 người tạm cách ly trong khu phong tỏa.

Đối với quán cơm Tiến Lâm, số nhà 73, ngõ 145, phường Cổ Nhuế 2, cách phòng trọ 500m nơi F0 đến ăn cơm, lực lượng chức năng yêu cầu đóng cửa, lấy mẫu xét nghiệm cho 8 người trong quán cơm (2 F1), chuyển 2 F1 cách ly tập trung, 6 trường hợp liên quan (F2) cách ly tại quán cơm.

Cũng trong tối 8/7, CDC Hà Nội đã có báo cáo điều tra 3 trường hợp dương tính là lái xe hàng đường đài từ TP Hồ Chí Minh có liên quan đến Hà Nội.

Cụ thể:

Bệnh nhân L.X.T., nam, sinh năm 1987. Ngày 7/7, bệnh nhân đau rát họng, ho.

Bệnh nhân N.B.T., nam, sinh năm 1998. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Bệnh nhân B.T.Q., nam, sinh năm 1976. Ngày 8/7, bệnh nhân sốt, ho, đau rát họng, mệt mỏi.

Cả 3 bệnh nhân ở địa chỉ: Xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội. Nghề nghiệp: Lái xe chở hàng đường dài Bắc – Nam (TP Hồ Chí Minh bãi xe Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem