Lãnh đạo Cuba ủng hộ lập trường của Nga về Ukraine

Thứ tư, ngày 30/04/2014 12:07 PM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Nga cho biết, giới lãnh đạo Cuba đã bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường của Nga về vấn đề Ukraine đồng thời mạnh mẽ phản đối các biện pháp trừng phạt và tiêu chuẩn kép của Mỹ và phương Tây.
Bình luận 0
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Sergei Lavrov tới Cuba. Tại Cuba, Ngoại trưởng Nga đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Cuba Raul Castro đồng thời hội đàm với Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga cũng có cuộc trò chuyện thân mật với nhà lãnh đạo cách mạng vĩ đại của Cuba, Fidel Castro.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong các cuộc họp, giới lãnh đạo Cuba "đã khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với lập trưởng của Nga liên quan đến các sự kiện ở Ukraine đồng thời chống lại tiêu chuẩn kép và các biện pháp trừng phạt của phương Tây”.
ngoại trưởng Nga
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và Chủ tịch Cuba Raul Castro (trái). Ảnh RIA Novosti.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định lập trường của Nga về việc cần phải chấm dứt các lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Mỹ áp đặt nhằm chống lại Cuba.

Nga và Cuba đã chia sẻ quan điểm về một loạt các vấn đề hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, thương mại, kinh tế, văn hóa và nhân đạo.

“Các bên đã thảo luận chi tiết về việc phối hợp chặt chẽ với nhau trên trường quốc tế, tăng cường sự hợp tác giữa Nga với các nước Mỹ-Latinh. Cả 2 bên cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược cũng như quan hệ hợp tác song phương”, RIA Novosti dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Phương Đăng (theo VOR) (Phương Đăng (theo VOR))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem