Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ

Thứ tư, ngày 28/07/2010 05:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thương binh, liệt sĩ, sáng 27- 7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.
Bình luận 0

Dự lễ dâng hương tưởng niệm có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cùng một số đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các vị Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội và các vị lão thành cách mạng... Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ”. Tiếp đó, đoàn đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, các đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ LĐ- TB&XH, Thành ủy, UBND TP. Hà Nội đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hôm qua, khắp nơi trong cả nước cũng đã diễn ra nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng, liệt sĩ, Mẹ VN anh hùng và tặng quà các gia đình chính sách. Tại hai Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ tri ân dâng hương lên gần 20.300 liệt sĩ được an táng nơi đây.

* Ngày 27- 7, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác Chính phủ đã tới thăm, tặng quà và nói chuyện với 150 thương bệnh binh đang điều trị tại Quân y viện 103 (Hà Đông, Hà Nội). Phó Thủ tướng đã chia sẻ những đau thương mất mát của các thương bệnh binh mà chiến tranh để lại và khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân không bao giờ quên công lao của những người đã cống hiến cả cuộc đời và một phần máu xương cho sự bình yên của đất nước...

Chiều 27- 7, tại Làng Hữu Nghị (Xuân Canh, Hoài Đức), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thăm hỏi và tặng quà cho 40 cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, 120 thiếu niên là con, cháu của họ cũng đang chịu cảnh phơi nhiễm chất độc...

* Hôm qua 27-7, tại Hà Nội, Thường trực T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật và tặng quà cho thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại cơ quan T.Ư Hội.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều đã ghi nhận những cố gắng vượt khó khăn, hoàn thành công tác được giao của các cán bộ, công nhân viên là thương bệnh binh, con em liệt sĩ. Phó Chủ tịch đề nghị, phát huy thành tích, chiến công trong kháng chiến, truyền thống cách mạng của gia đình, các đồng chí tiếp tục nỗ lực đóng góp vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem