Lánh nạn trong xe taxi, CSGT vẫn bị nhóm côn đồ hung hãn tấn công

Nguyệt An Thứ năm, ngày 10/07/2014 08:44 AM (GMT+7)
Khi bị tổ tuần tra tạm giữ phương tiện, nhóm đối tượng đã trở về rồi mang theo hung khí quay lại liều lĩnh tấn công các đồng chí CSGT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang làm nhiệm vụ.
Bình luận 0

Theo đó  vào khoảng 21h30' ngày 7.7, tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT của lực lượng CSGT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) làm nhiệm vụ tại quốc lộ 46 thuộc địa bàn xóm 10, xã Ngọc Sơn (Thanh Chương). Tổ công tác gồm đồng chí trung úy Đậu Hoàng Song - cán bộ CSGT và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn (cả hai đồng chí đều mặc thường phục).

img

7 đối tượng liều lĩnh tấn công CSGT.

Tại thời điểm trên, tổ tuần tra phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô, mỗi xe chở 3-4 người đều không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe và xuất trình thẻ tuần tra kiểm soát giao thông, giới thiệu là lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, yêu cầu các đối tượng xuống xe để kiểm tra giấy tờ theo quy định.

Bị lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra, 4 người ngồi trên chiếc xe mô tô Wave RS BKS 37B2-468.01 đã có hành vi chống đối không để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Trước thái độ kiên quyết của CSGT, 4 đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, sau khi tổ công tác đưa chiếc xe 37B2 - 458.01 về khu vực cây xăng cầu Rỗ để chờ đội tuần tra mặc sắc phục lên xử lý thì bất ngờ một nhóm đối tượng rất đông mang theo gậy gộc quay lại tấn công hai đồng chí Song và Tuấn. Bị tấn công bất ngờ, hai đồng chí chạy vào một chiếc xe taxi đang đỗ tại đây khóa cửa để lánh nạn, nhưng các đối tượng vẫn hung hãn đập vỡ kính xe tiếp tục tấn công các đồng chí CSGT.

Nhận được điện báo từ hai đồng chí Song và Tuấn, tổ tuần tra CSGT Công an huyện Thanh Chương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi thấy tổ tuần tra tới, nhóm đối tượng bỏ hung khí rời khỏi hiện trường.

Sự việc nhanh chóng được báo về Công an huyện Thanh Chương khẩn trương điều tra làm rõ. Sau quá trình xác minh, nhóm đối tượng liều lĩnh tấn công CSGT đang làm nhiệm vụ bị bắt giữ.

Theo đó, nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1993; Võ Văn Lộc, sinh năm 1992; Võ Như Ý, sinh năm 1994; Nguyễn Trọng Tú, sinh năm 1993; Lê Cảnh Hợp, sinh năm 1992; Võ Công Thành, sinh năm 1994; Nguyễn Cảnh Tuấn, sinh năm 1996 (tất cả đều trú tại xóm 10, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Thanh Chương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng nói trên về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem