Lao động bị tạm giữ ở Malaysia sẽ có việc làm mới

Thứ năm, ngày 22/03/2012 17:13 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, ngay sau khi có những thông tin sai lệch về vụ việc 69 lao động Việt Nam bị kẹt lại ở Malaysia, ĐSQ Việt Nam tại Malaysia đã có công hàm gửi Bộ Ngoại giao, Bộ Nguồn nhân lực và Bộ Nội vụ Malaysia để hỗ trợ giải quyết vụ việc.
Bình luận 0

Theo đó, Cục Lao động và Cục Nhập cư (Bộ Nội vụ liên bang Malaysia) đã có cuộc họp tiến hành các thủ tục hợp thức hóa cho người lao động có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại Malaysia; đồng thời làm các thủ tục hồi hương cho các lao động có nguyện vọng về nước.

img
Bố mẹ của lao động Đặng Thị Châu lo lắng cho con gái mình.

Liên quan đến vụ việc, ngày 21.3, ông Lưu Quang Bình - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Hà - Hà Tĩnh (VIHATICO) cho biết, đã có 3 nhà máy phỏng vấn để nhận lao động, nếu lao động muốn ở lại Malaysia tiếp tục làm việc thì các bên liên quan sẽ tiến hành hoàn tất thủ tục cho lao động chuyển đổi công việc.

Đó cũng là mong mỏi của người thân 69 lao động Việt Nam bị cơ quan quản lý nhập cư Malaysia tạm giữ do hết hạn giấy phép lao động. Họ mong được sự giúp đỡ để lao động ở lại làm việc hợp pháp. Sáng 21.3, PV NTNN đã tới nhà lao động Đặng Thị Châu (41 tuổi ở Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Trong căn nhà cấp bốn lụp xụp, hai ông bà Đặng Thế An (71 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (63 tuổi) - mẹ chị Châu cho biết: Mấy ngày qua gia đình đứng ngồi không yên, không chỉ người lớn mà hai đứa con chị Châu cũng rất lo lắng cho mẹ khi nghe tin đang lao động tại Malaysia thì bị tạm giữ do hết hạn giấy phép lao động.

Theo bà Phương, chị Châu làm thủ tục và xuất cảnh sang Malaysia vào giữa năm 2010, theo hợp đồng đến giữa năm 2013 mới hết hạn, vì vậy, tin chị Châu đột ngột bị tạm giữ vì hết hạn giấy phép lao động khiến người nhà ở quê rất lo lắng.

Được biết, sau 1 năm đi làm, chị Châu đã gửi tiền về trả hết nợ. “Dịp tết vừa rồi nó điện về báo cứ đà này đến ngày hết hạn về nước cũng tích góp được ít vốn, không ngờ công việc đang trôi chảy thì xảy ra sự cố. Gia đình tôi rất mong các cơ quan chức năng hai nước nhanh chóng vào cuộc để con tôi được ở lại làm việc hợp pháp”- bà Phương nói.

Trao đổi với NTNN, ông Lưu Quang Bình cho biết: Lương cơ bản tháng 1.2012 phía Công ty Asmana đã thanh toán cho người lao động, nhưng tiền làm thêm giờ thì chưa được thanh toán. Ngày 21.2.2012 đã xảy ra sự việc người lao động bị nghỉ việc và chưa được nhận lương tháng 2.2012. Hiện cán bộ Công ty Việt Hà đang nhanh chóng vào cuộc giải quyết việc gia hạn visa và chuyển đổi công việc cho lao động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem