Lao động Việt Nam còn lại tại "điểm nóng" Libya đang về nước

Minh Nguyệt - Đăng Thúy Thứ năm, ngày 07/08/2014 22:09 PM (GMT+7)
Thông tin từ Cục quản lý lao động (lĐ) ngoài nước, tính đến hết ngày 7.8.2014 đã có 216 LĐ Việt Nam về nước an toàn. Trong đó, có 50 LĐ đã rời Libya và 25 lao động Việt Nam từ Benghazi đã sang Ai Cập hiện đang di chuyển đến sân bay Cairo để về Việt Nam vào ngày 8.8 tới.
Bình luận 0

 

Tại các điểm nóng ở Benghazi, LĐ Việt Nam đã được di chuyển hết sang Ai Cập để về Việt nam. Tại Tripoli đã có 172/253 LĐ  ra khỏi thành phố đến các khu vực an toàn. Trong đó, 68 LĐ quá cảnh tại Tunisia đã có vé máy bay về Việt nam vào ngày 10.8, trong số đó đã có 21 LĐ đang được xác nhận vé máy bay từ Tunisia và sẽ di chuyển ra biên giới ngay khi có vé.

Thông tin từ công ty Vinamex, 682 LĐ của công ty này đã được chủ sử dụng thuê máy bay của Ai Cập đưa LĐ từ Libya sang Cairo (dự kiến 7-10.8). Hiện Hãng hàng không Việt Nam đã lên phương án đưa LĐ từ Cairo về Việt Nam (dự kiến 9-10.8) trong thời gian tới. Bộ Ngoại giao đang hỗ trợ đề nghị Lybia cấp phép bay cho máy bay Ai Cập sang Libya để đón LĐ.

Theo nguồn tin khác, hiện 87 LĐ của công ty Lilama 10 và 44 LĐ của Công ty Hoang Long CMS được các công ty thuê LĐ là Doosan Babcock và Doosan Heavy thuê máy bay di chuyển từ Libya đến Thổ Nhĩ Kỳ (3 chuyến từ ngày 9 – 10.8), từ đó đi máy bay về Việt Nam.

Hiện 40 LĐ khác của công ty Sona và 38 LĐ của Vinamex được Huyndai EC Sungchang và Huyndai E&C cũng đã được phía công ty tại Thổ Nhĩ Kỳ thuê máy bay đưa về.

Dự kiến sẽ về tới Việt Nam trong hai ngày là mùng 9 và mùng 10.8. Cùng lúc đó, 54 LĐ của Công ty VTC Corp cũng được đối tác thuê LĐ là Công ty Enka Teknik thuê máy bay đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ và mua vé cho LĐ về Việt Nam.

Tính đến 17 giờ chiều nay, Việt Nam còn 366 LĐ còn ở lại Lybia. Hiện tất cả các bên đã lên phương án để đưa LĐ về Việt Nam.

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết, sau nỗ lực thuyết phục Phủ Tổng thống, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Ai Cập của Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập trong mấy ngày qua, phía Ai Cập đã chấp thuận mở cửa khẩu biên giới tiếp nhận công dân Việt Nam được quá cảnh về nước.

Trên hướng sơ tán công dân Việt Nam từ Tripoli, Libya, nơi đang diễn ra giao tranh giữa các bên, sang Tunisia, Cục Lãnh sự đã khẩn trương phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Libya, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh (nơi có Đại sứ quán Tunisia kiêm nhiệm Việt Nam) thông tin cho các bên liên quan về yêu cầu sơ tán khẩn cấp số 67 công dân Việt Nam thuộc Công ty Vitech phái cử và Công ty ANC ở Libya tuyển dụng, đang lao động tại thành phố Tripoli, Libya.

Vào lúc 17 giờ ngày 7.8 (giờ Việt Nam), Đại sứ quán Tunisia tại Bắc Kinh cho biết Chính phủ Tunisia đồng ý về nguyên tắc cho phép gần 70 công dân Việt Nam quá cảnh để tiếp tục sơ tán bằng đường hàng không từ Tunisia về Việt Nam trong vài ngày tới.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem