Ông nông dân Vĩnh Long trồng được giống nhãn lạ "hết sảy", người các nơi đang đến xem

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 13/11/2023 19:11 PM (GMT+7)
Đó là ông Nguyễn Văn Phúc ở xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Sở dĩ gọi là giống nhãn lạ là vì giống nhãn này mới được ông Phúc lai tạo ra với nhiều ưu điểm mà không có giống nhãn nào trong nước vượt qua.
Bình luận 0

Mới đây, nhiều nông dân ở các địa phương ở ĐBSCL như Bến Tre, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, TP.Cần Thơ,...đã đến xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để tham quan vườn nhãn của ông Nguyễn Văn Phúc.

Lão nông ở Vĩnh Long trồng được giống nhãn lạ, ăn bao ngon, nông dân khắp nơi đến tìm hiểu - Ảnh 1.

Nông dân ở Đồng Tháp đến tham quan giống nhãn mới lạ của Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: Huỳnh Xây

Nguyên nhân nhiều nông dân tìm về đây là do ông Phúc mới lai tạo được giống nhãn lạ, với nhiều ưu điểm mà không giống nhãn nào trong nước vượt qua như: ra rất nhiều trái theo dạng chùm, vỏ dày, cơm dày, hột nhỏ,...

Theo ghi nhận của phóng viên, giống nhãn lạ của ông Phúc cho trái thành từng chùm nặng từ 3 - 4 kg, cơm ngọt thanh, đặc biệt là có thể bảo quản được rất lâu sau khi hái.

"Do giống nhãn mới lai tạo thành công này cho năng suất rất cao nên tôi thường gọi là nhãn siêu trái. Mỗi cây, nếu để tán từ 3 - 4 m, có thể cho trên 150 kg trái" - ông Phúc thông tin.

Theo ông Phúc, thời gian từ lúc cây nhãn ra bông đến lúc thu hoạch khoảng 6,5 tháng. Hiện các siêu thị đang đề nghị mua nhãn mới của ông Phúc với giá 100.000 đồng/kg.

Giống nhãn lạ này đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nên đã có nhiều doanh nghiệp tìm đến ông Phúc đặt vấn đề bao tiêu.

Chính vì lí do trên và do không đủ số lượng bán ra thị trường nên ông Phúc mong muốn người dân các địa phương cùng trồng.

Lão nông ở Vĩnh Long trồng được giống nhãn lạ, ăn bao ngon, nông dân khắp nơi đến tìm hiểu - Ảnh 2.

Nhiều nông dân ở các địa phương ở ĐBSCL như Bến Tre, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, TP.Cần Thơ,...đã đến xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để tham quan vườn nhãn của ông Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: Huỳnh Xây

Lão nông ở Vĩnh Long trồng được giống nhãn lạ, ăn bao ngon, nông dân khắp nơi đến tìm hiểu - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Phúc giới thiệu về giống nhãn lạ do mình lai tạo thành công. Ảnh: Huỳnh Xây

Lão nông ở Vĩnh Long trồng được giống nhãn lạ, ăn bao ngon, nông dân khắp nơi đến tìm hiểu - Ảnh 4.

Những nông dân tham quan và thưởng thức giống nhãn mới lạ (nhãn Phúc An) đều khen ngon. Ảnh: Huỳnh Xây

Lão nông ở Vĩnh Long trồng được giống nhãn lạ, ăn bao ngon, nông dân khắp nơi đến tìm hiểu - Ảnh 5.

Cận cảnh giống nhãn lạ do ông Phúc lai tạo. Ảnh: Huỳnh Xây

Lão nông ở Vĩnh Long trồng được giống nhãn lạ, ăn bao ngon, nông dân khắp nơi đến tìm hiểu - Ảnh 6.

Giống nhãn mới của ông Phúc có vỏ dày, cơm dày. Ảnh: Huỳnh Xây

Lão nông ở Vĩnh Long trồng được giống nhãn lạ, ăn bao ngon, nông dân khắp nơi đến tìm hiểu - Ảnh 7.

Nhãn Phúc An có hột nhỏ. Ảnh: Huỳnh Xây

Về phía Hội Nông dân xã Chánh An cho biết, sẽ hỗ trợ ông Phúc xây dựng mã số vùng trồng nhãn để xuất khẩu sang nước ngoài, góp phần đưa sản phẩm chủ lực của địa phương đi xa. Tuy nhiên, do diện tích nhãn của ông Phúc còn ít nên chưa thể thực hiện được.

Được biết, giống nhãn mới lạ này được ông Phúc bắt đầu lai tạo từ năm 2016, thông qua 8 giống nhãn khác nhau. Ông Phúc cũng vừa đặt tên cho giống nhãn lạ này là nhãn Phúc An.

Nhiều nông dân tham quan và thưởng thức giống nhãn mới lạ (nhãn Phúc An) đều khen ngon và mong muốn được ông Phúc hướng dẫn cách trồng cũng như liên kết để có đầu ra ổn định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem