"Lão tướng" Dương Nghiệp Khôi nói gì khi làm Tổng thư ký VFF?

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 07/11/2022 08:10 AM (GMT+7)
Trong cuộc họp đầu tiên của Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa IX diễn ra tối 6/11, tân Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã đề xuất bổ nhiệm ông Dương Nghiệp Khôi làm Tổng thư ký VFF và được 100% thành viên BCH đồng thuận.
Bình luận 0

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi: "Tôi cảm nhận được trách nhiệm nặng nề"

Sau khi Đại hội VFF khóa IX nhiệm kỳ 2022-2026 khép lại, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại VFF Nguyễn Xuân Vũ và tân Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi đã chủ trì cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin cùng báo chí.

Ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "BCH VFF khóa IX đã họp phiên đầu tiên ngay sau khi trúng cử. Tôi với tư cách Chủ tịch VFF đã đề xuất anh Dương Nghiệp Khôi làm Tổng thư ký VFF thay anh Lê Hoài Anh.

Sau 2 nhiệm kỳ khóa VII và VIII có nhiều đóng góp cho VFF, anh Lê Hoài Anh sẽ chuyển làm sang làm trợ lý cho Chủ tịch VFF khóa IX. Công việc của tôi trong nhiệm kỳ 2022-2026 sẽ rất bận do phải lo cả nhiệm vụ quốc tế nên rất cần có bộ phận giúp việc để hoàn thành trách nhiệm".

"Lão tướng" Dương Nghiệp Khôi nói gì khi làm Tổng thư ký VFF? - Ảnh 1.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tặng hoa cho tân Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi (trái). Ông Lê Hoài Anh (phải) sẽ chuyển sang làm trợ lý cho Chủ tịch VFF. Ảnh: Minh Đức (báo Tuổi Trẻ)

Thông tin thêm về vị trí Tổng thư ký VFF khóa IX, ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF nói: "Phiên họp đầu tiên của BCH chủ yếu bàn về vị trí Tổng thư ký theo đề xuất của Chủ tịch. BCH nhất trí 100% chọn Tổng thư ký VFF khóa IX là anh Dương Nghiệp Khôi".

Khi báo chí đặt câu hỏi về những thách thức khi nhận nhiệm vụ Tổng thư ký VFF khóa IX, ông Dương Nghiệp Khôi bày tỏ:

"4 năm trước tôi đã về hưu nhưng sau đó vẫn gắn bó với bóng đá Việt Nam khi kinh qua nhiều chức vụ tại một số CLB.

Tôi vẫn tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam với vị trí trợ lý quyền Chủ tịch VFF từ đầu năm nay. Sau một năm, tôi được trở lại với VFF như trở lại với gia đình mình, tôi rất xúc động. Mười mấy năm trước, tôi đã từng làm Phó Tổng thư ký VFF còn bây giờ, lần đầu tiên làm Tổng thư ký VFF - người đứng đầu cấp điều hành.

VFF lúc này gần như là liên đoàn đứng đầu khu vực Đông Nam Á và tôi cảm nhận được trách nhiệm nặng nề.

Tôi sẽ nỗ lực hết sức, làm việc tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam".

Ông Dương Nghiệp Khôi nhấn mạnh, trong những năm qua, ông luôn làm việc với tinh thần cống hiến, như một đội bóng luôn muốn chơi cống hiến trên sân cỏ.

Ông Dương Nghiệp Khôi là gương mặt quen thuộc trong làng bóng đá Việt Nam. Trước đây, ông Khôi từng nhiều năm giữ vị trí Trưởng Ban tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Sau khi về hưu, ông Khôi từng làm Chủ tịch CLB Sài Gòn, Giám đốc điều hành CLB Quảng Nam và sau đó trở về Hà Nội, giữ chức Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định Đại hội VFF khóa IX nhiệm kỳ 2022-2026 đã thành công tốt đẹp, nhận được sự quan tâm của Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, FIFA, AFC, AFF.

Đại hội vinh dự đón ông Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam; ông Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ông Đặng Hà Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.

Về phía các tổ chức bóng đá quốc tế có ông Sanjeevan Balasingam – Giám đốc phụ trách các Liên đoàn thành viên khu vực châu Á và châu Đại Dương – Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA); bà Nhodkeo Phawadee – Trưởng phụ trách khu vực Đông Nam Á, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC); Tướng Khiev Sameth – Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á (AFF).

Chủ tịch FIFA, Chủ tịch AFC đã chúc mừng Đại hội thông qua video clip: "Khẩu hiệu của Đại hội VFF khóa IX là "Chung tay vì nền bóng đá phát triển bền vững".

Bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng tự hào trong những năm qua. Nhưng đây cũng là thách thức trên hành trình tiếp tục duy trì sự phát triển hướng tới mục tiêu cao hơn.

Tôi còn nhớ tại Đại hội VFF khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2022, khi đó tôi đã phát biểu bày tỏ mơ ước ĐT nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023 và chúng ta đã làm được.

Định hướng ĐT nam Việt Nam lọt tốp 10 châu Á với ước mơ gần là giành quyền dự World Cup thực sự là một thách thức. Nhưng BCH VFF khóa IX sẽ đoàn kết, biến ước mơ thành hiện thực", Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem