Lập biên bản vị khách tiểu bậy tại sảnh thang máy chung cư USilk City

Thành Thái Thứ hai, ngày 28/05/2018 13:15 PM (GMT+7)
Cư dân và Ban quản lý tòa nhà cụm CT1 chung cư USilk City (Hà Đông, Hà Nội) đã Lập biên bản nhắc nhở đối với một người phụ nữ có hành vi đi vệ sinh ngay tại sảnh thang máy tầng hầm B1 – 102.
Bình luận 0

Theo nội dung biên bản được lập ngày 27.5 tại cụm CT1 chung cư USilk City, vào hồi 19h30 phút, Ban quản lý tòa nhà nhận được tin báo của cư dân bắt được N.T. N. (khách của một hộ gia đình tại chung cư này) đã ngồi đi tiểu ngay trước phòng kỹ thuật – sảnh thang máy tầng hầm B1 -102. Cư dân đã đưa người phụ nữ trên về phòng Ban quản lý tòa nhà và lập biên bản về hành vi vô ý thức của chị N. khách trên.

Cũng tại biên bản này, chị N. phải dọn dẹp vệ sinh tầng hầm B1 – 102 để trả lại vệ sinh môi trường cho tòa nhà. Ban quản lý tòa nhà chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở vụ việc này. 

img

Biên bản nhắc nhở và hành vi vi phạm vệ sinh công cộng được cư dân ghi nhận. 

Sự việc trên đã khiến nhiều người dân đang sống tại cụm CT1 chung cư USilk City bức xúc: “Thật khó có thể tin, đây là việc có thể xảy ra tại một chung cư. Trách nhiệm thuộc về ý thức và nhận thức nơi công cộng của người vi phạm trên”.

Bên cạnh đó, một số cư dân tại đây cũng cho rằng, có sự việc trên cũng là do việc chủ đầu tư không thể bàn giao nhà cho cư dân đúng như cam kết. Mặc dù cư dân đã về đây ở nhiều năm nhưng nhiều hạng mục vẫn còn dở dang, chắp vá, không đảm bảo an toàn. Từ chung cư cao cấp xuống thấp cấp và giờ là vô cấp khiến dân ở xa đến tưởng nhà vệ sinh công cộng.

Dự án chung cư USilk City do Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư, nằm ngay trên tuyền đường Tố Hữu và được khởi công từ năm 2008, gồm 9 khối nhà chung cư cao tầng với 2.800 căn hộ chung cư cao cấp, cùng hàng loạt hệ thống công trình dịch vụ công cộng, tiện ích và hiện đại với tổng số vốn đầu tư lên đến 10.000 tỷ đồng. 

img

Cụm CT1 chung cư USilk City. 

Hứa hẹn mang đến cho khách hàng một không gian sống đẳng cấp, thời thượng nhưng thực tế trong quá trình triển khai chủ đầu tư dự án đã đẩy hàng nghìn khách vào cảnh khó khăn, lao đao suốt nhiều năm qua.

Trong đó, cụm CT1 chung cư USilk gồm 3 tòa 101-102-103 đã có cư dân về ở từ năm 2016. Tuy nhiên, đến nay hệ thống PCCC thì vẫn chưa được hoàn thành. Các tầng thương mại và tầng hầm vẫn “tạm bợ”. 

Từ ngày 1.2.2017, Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành. Nghị định 155/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP.

Theo đó, mức phạt đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng là 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem