• Ngày 12.12, Tổng thống Nga Putin đã đọc thông điệp liên bang được người dân trên toàn nước Nga chờ đợi.
  • Ngày 21.7, hàng triệu cử tri Nhật Bản đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Thượng viện trong cuộc bầu cử mà liên minh cầm quyền của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công minh Mới dự kiến sẽ giành chiến thắng.
  • (Dân Việt) - Swaziland có 1,3 triệu dân, nằm giữa Nam Phi và Mozambique, độc lập khỏi Anh năm 1968, khi vua cha của Mswati III là Sobhuza II nắm quyền lực ở vai trò một nhà quân chủ lập hiến, ngự ngai gần 83 năm (một kỷ lục thế giới).
  • Dân Việt - Đại biểu Quốc hội T.M.H (Cà Mau) sáng 4.6, đã khiến nhiều người bất ngờ khi phát biểu tại hội trường: “Quốc hội Việt Nam không có quyền phong hay phong cấp hàm của bất cứ một quốc gia nào khác”.
  • (Dân Việt) - Dù Quốc hội được giao nhiệm vụ lập hiến như hiện nay, bản Hiến pháp được soạn ra vẫn phải được khẳng định là của nhân dân...
  • (Dân Việt) - Người dân khó có thể thực hiện quyền dân chủ trực tiếp khi Dự thảo Hiến pháp vẫn trao cho Quốc hội quyết định việc trưng cầu dân ý. Trên thực tế, người dân Việt Nam chưa từng tham gia quyết định trực tiếp trong bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào.
  • (Dân Việt) - Ngày 4.2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, việc tổ chức hội nghị nhằm đề cao trách nhiệm giám sát của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội đối với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, diễn ra cuối năm 2012.
  • (Dân Việt) - “Với lời văn của bản dự thảo lần này, Hiến pháp vẫn chưa được bảo vệ. Theo tôi, cần có tư duy dứt khoát và triệt để về cơ chế “bảo hiến” và cần có một chế định Hiến pháp về bảo vệ Hiến pháp”.
  • (Dân Việt) - Chiều 17.9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp chuyên đề, thảo luận về Dự thảo ý kiến của Chính phủ đối với Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi).
  • (Dân Việt) - “Để đảm bảo nguyên tắc chủ quyền nhân dân, là nền tảng cho một nhà nước dân chủ, pháp quyền; nhân dân phải là một bên “làm ra” Hiến pháp và phải phúc quyết Hiến pháp".