Lật mặt thầy tu giả trốn truy nã trong chùa

Thứ tư, ngày 13/04/2016 10:58 AM (GMT+7)
Nhiều năm trốn truy nã ở vùng biên, Quang xin vào ngôi chùa ở Hà Nội đi tu nhằm "qua mắt" cơ quan điều tra.
Bình luận 0

Ngày 12.4, Phòng 6 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa bắt nghi can trốn truy nã Dương Văn Quang (22 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Phúc) khi đang ẩn náu tại chùa Khai Nguyên ở quận Tây Hồ, Hà Nội.

Quang bị Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, ra lệnh truy nã ngày 19/10/2012. Trong quá trình truy tìm, trinh sát phát hiện một người xưng là sư bác (chưa có pháp danh) trong chùa Khai Nguyên. Người này sau đó được xác định là Quang.

img

Dương Văn Quang vờ đi tu để trốn truy nã trong chùa.

Tại cơ quan điều tra, Quang khai tháng 7.2012 từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội có quen một số người và tham gia vận chuyển ma túy. Quang khi bỏ trốn đã về Lào Cai làm cửu vạn rồi nhiều lần sang Trung Quốc làm thuê. Nghi can xin vào chùa đi tu thực chất là trốn truy nã.

Đại đức trụ trì chùa Khai Nguyên cho biết, khoảng tháng 12.2015, một phật tử quen biết xin gửi Quang vào chùa với lý do ở ngoài anh ta ham chơi, nghịch ngợm.

Anh Hiếu (Công an nhân dân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem