Lâu đài "khủng" của đại gia đất Ninh Bình với nội thất choáng ngợp

Nghi Dung (tổng hợp) Thứ năm, ngày 01/10/2020 10:07 AM (GMT+7)
Công trình này đồ sộ và ấn tượng với mái vòm và trang trí đẹp mắt khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn.
Bình luận 0

img

Bất cứ ai đi qua quốc lộ 1A khu vực huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cũng phải ngước nhìn công trình hoành tráng như lâu đài của một đại gia.

img

Công trình này có tên là "lâu đài Thanh Thắng" của một doanh nhân ở Ninh Bình trong lĩnh vực sản xuất xi măng.

img

Công trình được khởi công xây dựng năm 2016. 

img

Công trình được lấy ý tưởng từ Nhà thờ Thánh Peter và công trình ở Vatican, Italia kết hợp một số chi tiết thuần Việt.

img

Trong đó, 2 khối nhà gần mặt đường được dành cho con trai của chủ nhà. Ngoài để ở, khu nhà chính còn được sử dụng làm văn phòng công ty.

img

 Với một công trình đồ sộ và tầm cỡ thế này, số lượng vật liệu xây dựng được sử dụng cũng rất lớn, ước tính khoảng 1.000 tấn sắt, 4.000 - 5.000 tấn xi măng...

img

Mái vòm của công trình có thiết kế ấn tượng với nhiều chi tiết trang trí nổi bật.

img

Toàn bộ khuôn viên của công trình rộng 10.000m2. Trung tâm của khuôn viên là lâu đài 6 tầng rộng khoảng 2000m2.

img

Phía bên ngoài là sân vườn, hồ nước lớn, tiểu cảnh và nhiều cây cảnh quý đắt tiền. Khung cảnh bố trí hài hòa với ngôi nhà 6 tầng.

img

Khung cảnh bên trong của biệt thự với nhiều chi tiết trang trí cực kỳ ấn tượng.

img

Ở trung tâm tòa nhà, các chi tiết chạm nổi trên trần đều được mạ vàng.

img

Bên trong có phòng nghe nhạc rộng 700m2 với sân khấu và có thể đủ chỗ cho 300 khán giả.

img

Công trình này có 2 cổng ra vào. Ảnh chụp nhìn từ trên cao mới thấy hết độ hoành tráng.

img

Công trình này có nhiều phần được ốp đá Tây Ba Nha. Mỗi cột ốp đá trị giá 450 triệu đồng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem