Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ Haiti điều tra vụ ám sát Tổng thống

Thứ hai, ngày 12/07/2021 10:54 AM (GMT+7)
Một đội của Mỹ bao gồm các chuyên gia an ninh và thực thi pháp luật đang tới Haiti để hỗ trợ sau vụ ám sát Tổng thống Haiti vào tuần trước, Lầu Năm Góc cho biết hôm 11/7.
Bình luận 0
Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ Haiti điều tra vụ ám sát Tổng thống  - Ảnh 1.

Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ Haiti điều tra vụ ám sát Tổng thống nước này. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói với Fox News Sunday: "Hôm nay, một nhóm đặc vụ đến từ Bộ An ninh Nội địa và FBI đang tới Haiti để xem xét hỗ trợ quá trình điều tra."

"Đó thực sự là việc chúng tôi nên làm - giúp họ giải quyết vấn đề này và tìm ra thủ phạm...", Kirby nói trong cuộc phỏng vấn.

Tổng thống Joe Biden sẽ được nhóm báo cáo kết quả điều tra để từ đó "đưa ra quyết định", một quan chức cấp cao của chính quyền Biden nói riêng với Reuters.

Haiti đã yêu cầu Mỹ hỗ trợ đảm bảo an ninh đất nước và giúp điều tra vụ tấn công giết chết Tổng thống Jovenel Moise hôm 7/7 tại Port-au-Prince, khiến quốc đảo nghèo khó rơi vào tình trạng hỗn loạn. Nhà chức trách Haiti cho biết có hai người Mỹ gốc Haiti nằm trong số những kẻ bị tình nghi là sát thủ.

Không rõ nhóm đặc vụ của Mỹ sẽ ở lại Haiti trong bao lâu. Quan chức chính quyền cho biết hôm 11/7 rằng Washington cũng sẽ tham vấn với các đối tác khu vực và Liên hợp quốc.

Cho đến nay, Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của Haiti về quân đội, trong khi đó Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu sự cho phép của Hội đồng Bảo an để gửi các lực lượng vũ trang tới Haiti.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem