Lầu Năm Góc dự đoán màn thể hiện của xe tăng Abrams ở Ukraine

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 22/04/2023 19:39 PM (GMT+7)
Tướng hàng đầu của Mỹ tuyên bố thiết giáp nước này sẽ tạo ra sự khác biệt trên chiến trường nhưng lưu ý rằng chúng không phải là "thuốc chữa bách bệnh".
Bình luận 0
Lầu Năm Góc dự đoán màn thể hiện của xe tăng Abrams ở Ukraine - Ảnh 1.

Xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Ảnh: Getty

Sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Mỹ cảnh báo rằng các xe tăng M1 Abrams mà Washington cam kết cung cấp cho Ukraine sẽ có tác động hạn chế khi chúng đến chiến trường vào cuối năm nay.

"Có thể là tôi hơi thiên vị, nhưng tôi nghĩ xe tăng M1 là xe tăng tốt nhất trên thế giới…", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết trong một cuộc họp báo hôm 21/6 sau cuộc họp ở căn cứ không quân Ramstein của Đức. "Tôi thực sự nghĩ rằng xe tăng M1, khi chúng được chuyển giao, sẽ tạo ra sự khác biệt". Tuy nhiên, ông nói thêm: "Tôi cũng xin lưu ý rằng chúng không phải thuốc chữa bách bệnh".

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 1 đã đồng ý cung cấp 31 xe tăng Abrams cho Kiev. M1 Abrams được trang bị động cơ phản lực và sử dụng nhiên liệu hàng không thay vì động cơ diesel tiêu chuẩn. Thiết bị này nặng 63 tấn và di chuyển khoảng 3 dặm/gallon nhiên liệu.

Ông Milley cho biết, kết quả chiến trường trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga sẽ phụ thuộc vào nhiều biến số chứ không phải một hệ thống vũ khí duy nhất. Ông nói thêm, các xe tăng của Mỹ sẽ cần được triển khai trong chiến tranh vũ trang kết hợp, đồng bộ hóa khả năng với bộ binh cơ giới, pháo binh và các loại vũ khí khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với các phóng viên rằng xe tăng huấn luyện M1A1 sẽ đến Đức trong vài tuần tới, nơi các lực lượng Ukraine sẽ được dạy cách vận hành chúng. 31 chiếc xe tăng được dành để sử dụng ở Ukraine đang được tân trang lại ở Mỹ và sẽ được gửi đến Kiev khi sẵn sàng.

Ông Austin nói: "Tất cả những điều này là một tiến bộ lớn. Tôi tin tưởng rằng thiết bị này sẽ giúp các lực lượng của Ukraine có thể tiếp tục thành công trên chiến trường".

Khi được hỏi liệu sự ủng hộ của công chúng Mỹ có giúp chính quyền của Tổng thống Biden tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine hay không, Austin cho biết ông rất lạc quan. "Vấn đề nằm ở trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Chúng tôi đang tạo cơ hội cho một quốc gia bảo vệ quyền chủ quyền của mình".

Cuộc thăm dò dư luận Mỹ cho thấy sự ủng hộ của công chúng đối với viện trợ Ukraine đang giảm sút. Washington đã cam kết hỗ trợ 113 tỷ USD cho Kiev. Hôm 19/4, một nhóm gồm 19 nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã kêu gọi Tổng thống Biden chấm dứt viện trợ "không kiềm chế" cho Ukraine, cho rằng điều đó đang kéo dài thời gian đổ máu, làm giảm khả năng sẵn sàng của quân đội Mỹ và khiến Mỹ có nguy cơ leo thang xung đột với Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem