Lấy mẫu xét nghiệm, cách ly 2 sinh viên Nghệ An về quê ăn Tết tiếp xúc gần với bệnh nhân 1815

PV BMT Thứ hai, ngày 01/02/2021 06:16 AM (GMT+7)
Cơ quan chức năng của thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) cho lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế với 2 sinh viên Nghệ An học Đại học FPT (Hà Nội) tiếp xúc gần với bệnh nhân 1815.
Bình luận 0

Tối 31/1, ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Vinh cho biết, đơn vị vừa đưa một nam sinh viên là F1 của bệnh nhân nhiễm Covid 1815 đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong đêm.

Lấy mẫu xét nghiệm, cách ly 2 sinh viên Nghệ An về quê ăn Tết tiếp xúc gần với bệnh nhân 1815 - Ảnh 1.

Lực lượng y tế tiến hành phun khử khuẩn tại nơi ở của người nghi tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Nam sinh viên có địa chỉ tại đường Chu Văn An (thành phố Vinh), hiện theo học tại Đại học FPT (Hà Nội).

Nam sinh viên học cùng trường với bệnh nhân 1815 và được cho là đã tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Khi Bộ Y tế công bố ca bệnh 1815 này, nam sinh viên Nghệ An đã lên xe về quê ăn Tết.

"Chúng tôi đón ngay tại nhà nam sinh viên tiến hành phun khử khuẩn xe khách, đưa nam sinh viên đi cách ly ngay", ông Long cho hay.

Trên chuyến xe khách nam sinh viên này đi có 22 hành khách, được xác định là F2. Cả 22 người này đều được lấy thông tin, mẫu xét nghiệm và cho về cách ly tại nhà. Lực lượng y tế phun khử khuẩn xe khách.

Tại Nghệ An, liên quan bệnh nhân 1815 còn có một sinh viên trú tại huyện Nam Đàn. Sinh viên này cũng học Đại học FPT và hiện cũng đã được cơ quan y tế của huyện Nam Đàn đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, chiều 31/1, Bộ Y tế công bố ca bệnh 1815, đây là nam sinh viên sinh năm 2000, Khoa Kỹ thuật phần mềm, Đại học FPT (Hòa Lạc).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem