Lấy vợ, sinh con và bị bắt sau 28 năm lẩn trốn

Chủ nhật, ngày 15/07/2012 15:30 PM (GMT+7)
Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Bình Định phối hợp với trại giam Sông Cái (thuộc Bộ Công an) vừa bắt giữ Võ Tấn Dũng (57 tuổi, quê quán ở P.Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị truy nã về tội trốn khỏi nơi giam giữ.
Bình luận 0

Cách đây 28 năm, Võ Tấn Dũng vào tỉnh Ninh Thuận làm ăn và gây án tại đây. Ngày 30.7.1984, trong thời gian đang chấp hành án về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” tại trại giam Sông Cái, lợi dụng sơ hở, Dũng đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau khi bỏ trốn, Dũng thay tên đổi họ là Nguyễn Văn Chín, quê ở xã Phước An, huyện Tuy Phước, rồi về quê cha ở P.Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, lấy vợ khác, sinh con và sinh sống tại đây cho đến ngày bị bắt theo lệnh truy nã.

Theo Tuổi Trẻ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem