Lấy ý kiến
-
Thay vì 10 ngày sẽ điều chỉnh giá xăng dầu một lần, Bộ Công Thương vừa đề xuất phương án giảm thời gian điều chỉnh xuống còn 7 ngày/lần.
-
Qua gần 9 năm thực hiện, mức thu phí sát hạch lái xe đã không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Do vậy, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh tăng mức phí sát hạch lái xe từ 10-20% so với mức phí hiện hành.
-
Chính phủ đặt nhiệm vụ năm 2023 sẽ làm lành mạnh, bền vững các thị trường tiền tệ, tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản.
-
Bộ Tài chính đề nghị áp mức sàn đối với xăng và nhiên liệu bay áp mức sàn 1.000 đồng mỗi lít, thuế với dầu diesel 500 đồng mỗi lít, dầu mazut, dầu nhờn, dầu hoả 300 đồng mỗi lít, mỡ nhờn 300 đồng một kg.
-
Các cơ quan liên ngành đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị định mới, quy định cụ thể về việc đấu giá, cho thuê tài sản công, trong đó có các căn biệt thự nằm trên "đất vàng" ở TP.Hà Nội.
-
Sản phẩm chữ ký số MySign của Viettel tuân thủ các quy định của chính phủ và đạt tiêu chuẩn châu Âu, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
-
Thông tin từ Tổng cục Thuế, các sàn thương mại điện tử phải cung cấp thông tin của thương nhân và cá nhân bắt đầu từ kỳ cung cấp thông tin của quý 4/2022 và thời hạn gửi thông tin chậm nhất vào ngày 31/1/2023...
-
Tại cuộc họp về kế hoạch phân giao tổng nguồn xăng dầu cho năm 2023 được Bộ Công Thương tổ chức mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị tăng từ 10-15% tổng nguồn xăng dầu so với năm 2022 và tính toán tăng trưởng kinh tế đạt trên 6,5%.
-
Thế giới hiện có 1.300, Nhật Bản có 83, Hàn Quốc có 44, trong khi Việt Nam mới có 4 doanh nghiệp mạng di động ảo MVNO nhưng mới chỉ có 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ với thị phần khoảng 1,3%...
-
Trước hàng loạt vấn đề Bộ Công Thương lấy ý kiến của bộ, ngành, địa phương về thị trường xăng dầu, nhiều chuyên gia cho rằng cần nhìn rõ nguyên nhân thiếu hụt xăng dầu ở đâu. Không phải do thiếu tổng cung mà do cách quản lý, vận hành.