LĐBĐ Tây Ban Nha giúp Real tiết kiệm 2 triệu euro

Minh Chí (Theo AS) Thứ năm, ngày 14/06/2018 19:10 PM (GMT+7)
Với quyết định sa thải HLV Julen Lopetegui, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã vô tình giúp Real Madrid tiết kiệm được khoản tiền 2 triệu euro.
Bình luận 0

Hôm 12.6 (giờ địa phương), Real đã chính thức ra thông báo về việc họ bổ nhiệm HLV Julen Lopetegui thay Zinedine Zidane theo hợp đồng có thời hạn 3 năm. Bản hợp đồng này có hiệu lực sau khi World Cup 2018 kết thúc.

Ở thời điểm đó, hợp đồng giữa HLV Lopetegui với LĐBĐ Tây Ban Nha vẫn còn thời hạn tới tháng 6.2020. Vì vậy, theo thỏa thuận, Real sẽ phải trả số tiền bồi thường trị giá 2 triệu euro cho RFEF.

img

Real không tốn tiền bồi thường hợp đồng cho HLV Lopetegui.

Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Real, Julen Lopetegui đã bị LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải. Sau đó, RFEF đã chọn cựu danh thủ Fernando Hierro làm HLV tạm quyền của ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2018.

Theo ý kiến của các chuyên gia, việc Lopetegui bị sa thải là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi việc nhà cầm quân 51 tuổi nhận lời dẫn dắt Real ngay trước khi World Cup 2018 khởi tranh khiến bất đồng trong nội bộ ĐT Tây Ban Nha giữa những cầu thủ Real Madrid với Barcelona tăng cao.

Về phần mình, các fan hâm mộ ở xứ sở bò tót đã công khai chỉ trích Ban lãnh đạo Real và HLV Julen Lopetegui vì xem thường lợi ích quốc gia.

Tuy nhiên, việc LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải Julen Lopetegui vô tình đã giúp Real không phải tốn số tiền 2 triệu euro để giải phóng hợp đồng cho nhà cầm quân sinh năm 1966.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem