Lê Công Vinh lý giải việc Tây Ban Nha bị loại sớm

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 19/06/2014 12:48 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt sáng 19.6, chân sút số 1 Việt Nam Lê Công Vinh tỏ ý không hề bất ngờ khi đương kim vô địch Tây Ban Nha bị loại sớm chỉ sau 2 lượt trận vòng bảng B World Cup 2014. Đồng thời, CV9 cũng đưa ra những lý giải của mình về "cú sốc" này.
Bình luận 0

Tiền đạo CLB SLNA cho biết: "Trước thềm World Cup 2014, tôi không nghĩ Tây Ban Nha sẽ bị loại ngay từ vòng bảng nhưng cũng không tin họ có thể tiến sâu vào đến bán kết, chứ đừng nói tới chuyện bảo vệ thành công danh hiệu đương kim vô địch. Và tới sau trận thua tan nát 1-5 trước Hà Lan, tôi đã nghĩ tới chuyện họ bị loại ngay sau vòng đấu bảng. Và sự thật đã đến khi thầy trò HLV Del Bosque để thua Chile 0-2 rạng sáng 19.6".

Theo Công Vinh, có 4 lý do có thể lý giải cho việc Tây Ban Nha sớm bị loại: "Thứ 1, Tây Ban Nha đã thống trị bóng đá châu Âu và thế giới trong thời gian khá lâu (vô địch Euro 2008, 2012, vô địch World Cup 2010) nên các cầu thủ không còn đầy đủ động lực và khát khao nữa. Thứ 2, lối chơi tiqui-taca của họ đã bị bắt bài. 6 năm Tây Ban Nha "làm mưa làm gió" là 6 năm các đối thủ dồn tâm sức nghiên cứu, và giờ thì đã hóa giải thành công lối chơi đó. Thứ 3, bản thân mỗi cầu thủ ở tuyển Tây Ban Nha lúc này như Xavi, Iniesta, Villa, Torres hoặc xuống phong độ, hoặc đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp và không còn là chính mình trong lối chơi tập thể. Thứ 4, các đối thủ của Tây Ban Nha như Hà Lan, Chile lại có đầy khát khao, đam mê chinh phục Cúp vàng thế giới. Trong đội hình của họ cũng có những điểm sáng có thể "kết liễu" Tây Ban Nha".

Trước câu hỏi của Dân Việt về việc Tây Ban Nha liệu có mất nhiều thời gian để trở lại thời hoàng kim hay không? Công Vinh nhận định: "Tôi nghĩ họ sẽ mất nhiều thời gian đấy.  Cũng như Pháp, sau thế hệ những Zidane, Deschamps, Blanc, Vieira, Desailly, Henry, Trezequet... (vô địch World Cup 1998, vô địch Euro 2000, á quân World Cup 2006), họ cũng mất rất nhiều thời gian tái thiết lại và đến giờ vẫn chưa thể trở lại là chính mình. Ngay cả Brazil cũng vậy, sau danh hiệu vô địch World Cup 2002 với thế hệ những Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho... đến giờ họ vẫn chưa thực sự toàn diện được như thế. Ngay trước khi World Cup 2014 diễn ra, tôi vẫn tin Đức sẽ là đội lên ngôi vô địch. Họ đang sở hữu dàn cầu thủ "chín" đồng đều và từng trải qua những bài học kinh nghiệm sâu sắc gắn với những tấm HCĐ World Cup 2006, 2010, vào tới chung kết Euro 2008, bán kết Euro 2012...".

Chia sẻ với ý kiến của Công Vinh, HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh bày tỏ: "Tôi không hề bất ngờ khi Tây Ban Nha bị loại ngay sau vòng bảng. Tôi muốn nói về một vấn đề rất con người như thế này. Các cầu thủ ngôi sao của Tây Ban Nha đều có tuổi rồi và họ đã "no đủ" các danh hiệu trong 6 năm gần đây. Vậy nên, việc HLV Del Bosque nói đội bóng của mình thua cuộc vì nhút nhát, thiếu can đảm là hoàn toàn dễ hiểu.  Những Xavi, Iniesta... cần giữ chân để có thể chơi bóng tiếp tục, đóng góp tốt nhất những năm cuối cùng trong sự nghiệp của mình cho CLB. Một chấn thương ở World Cup có thể sẽ cướp đi khả năng chơi bóng của họ cùng với những khoản tiền rất lớn mà nếu còn chơi được bóng, họ sẽ nhận được từ CLB".

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng ông chỉ cảm thấy bất ngờ vì Tây Ban Nha của HLV Del Bosque đã không thay đổi lối chơi, mà vẫn dập khuôn lối đá cũ vốn đã bị bắt bài. Trong khi các cầu thủ cũng không còn ở trạng thái sung mãn nhất: "Trong tương lai, Tây Ban Nha cần thay đổi lối chơi và cả con người. Họ cần có những cầu thủ trẻ giàu khát khao hơn. Tôi tin họ sẽ sớm trở lại thôi bởi đây là nền bóng đá có truyền thống, có nền tảng căn bản từ việc đào tạo trẻ rất tốt", HLV Thành Vinh chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem