Tây Ban Nha 0-2 Chile: Tạm biệt “nhà vua”

Hữu Tuấn Thứ năm, ngày 19/06/2014 06:07 AM (GMT+7)
Thi đấu nhạt nhòa cộng với những thoáng sơ hở nơi hàng phòng ngự, Tây Ban Nha đã bị ĐT Chile đánh bại với tỷ số 2-0. Kết quả này khiến La Roja chính thức trở thành nhà cựu vô địch ở đấu trường World Cup.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img Tây Ban Nha sớm phải "xách vali" về nước".

Tây Ban Nha: Iker Casillas, Cesar Azpilicueta, Javi Martinez, Sergio Ramos, Jordi Alba; Sergio Busquets, Xabi Alonso, Andres Iniesta; Pedro Rodriguez, Diego Costa, David Silva.

Chile: Claudio Bravo; Gonzalo Jara, Francisco Silva, Gary Medel; Eugenio Mena, Charles Aranguiz, Marcelo Diaz, Mauro Isla, Arturo Vidal; Eduardo Vargas, Alexis Sanchez.

Bàn thắng: Vargas (20’), Aranguiz (43’).

Đang có được tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 3-1 trong trận mở màn trước Australia, các cầu thủ Chile đã chủ động nhập cuộc rất tự tin trước ĐKVĐ Tây Ban Nha. Không chỉ thi đấu chắc chắn nơi hàng thủ, đại diện đến từ Nam Mỹ còn thường xuyên tổ chức được các pha phản công sắc bén.

Phút 20, Sanchez (7-Chile) chọc khe tinh tế vào trong vòng cấm cho Aranguiz (20) thực hiện đường chuyền ngang để Vargas (11) khống chế một nhịp trước khi tung ra cú dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm hạ gục thủ thành Casillas (1-TBN), mở tỷ số cho Chile.

img Chile đã thi đấu kiên cường và xứng đáng có được chiến thắng trước Tây Ban Nha.

Không chấp nhận việc bị dẫn bàn trước, Tây Ban Nha lập tức gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha bật tường của họ lại thiếu đi sự chuẩn xác và ăn ý cần thiết để xuyên thủng hàng thủ kín kẽ của Chile.

2 phút trước khi hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc, Chile được hưởng quả đá phạt ở cự ly chừng 25m chếch sang cánh phải. Và Sanchez (7) đã thực hiện cú đá rất khó chịu khiến thủ môn Casillas (1-TBN) phải đẩy bóng ra. Sau một nhịp khống chế, Aranguiz (20-Chile) nhanh chân tung ra cú vuốt bóng làm tung lưới La Roja, nhân đôi cách biệt cho Chile.

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha đã dồn toàn lực lên để tấn công. Thế nhưng, ngay cả khi HLV Vicente del Bosque đã lần lượt tung cả Koke (17), Fernando Torres (9) và Santi Cazorla (20) vào sân, đội bóng xứ sở bò tót cũng không thể ghi nổi một bàn thắng danh dự và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2.

Với kết quả này, Tây Ban Nha đã chính thức trở thành cựu vương ở đấu trường World Cup. Đồng thời, họ cũng trở thành đội bóng thứ 2 bị loại khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau Australia.

Ở trận đấu diễn ra trước đó vài giờ, Hà Lan đã nhọc nhằn đánh bại Australia với tỷ số 3-2 nhờ các pha làm bàn của Arjen Robben, Robin van Persie và Memphis Depay. Như vậy, Hà Lan và Chile đã chính thức “dắt tay” nhau vào vòng 1/8 khi toàn thắng sau 2 trận. Cuộc đọ sức giữa đôi bên ở lượt trận cuối cùng chỉ còn mang tính chất phân định ngôi thứ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem