Lê Thanh Vân
-
Theo đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau), trên cương vị công tác mới, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có nhiều lợi thế, gần như không có thách thức gì.
-
"Thật khó để hình dung, với một siêu đô thị sôi động bậc nhất cả nước, nhưng mô hình chính quyền lại được khoác chiếc áo búp bê đồng hạng, như một chính quyền nông thôn", ĐBQH Phan Trọng Nhân nhấn mạnh.
-
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động tranh luận với đại biểu Lê Thanh Vân về trường ĐH Tôn Đức Thắng
ĐBQH Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa tranh luận về vụ việc ở Trường Đại học Tôn Đức Thắng (ĐH Tôn Đức Thắng) liên quan đến nhận định của đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng việc xử lý là sai thẩm quyền. -
Theo Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau), tại Đại hội Đảng, hình thức để các đại biểu dự Đại hội tiếp cận thông tin về nhân sự được đề cử phải được đổi mới hơn. Làm sao thông tin về nhân sự được công khai rộng rãi hơn, đầy đủ hơn để đại biểu có điều kiện nghiên cứu, lựa chọn.
-
Theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lê Thanh Vân (Cà Mau), Tổng Thư ký Quốc hội phải là người am tường thủ tục, trình tự hoạt động của Quốc hội để tư vấn cho Chủ tịch Quốc hội điều hành Quốc hội thực chất, thực quyền hơn.
-
Sáng nay (22/5), tại phiên thảo luận của Quốc hội, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lê Thanh Vân (Cà Mau) đã đề nghị Quốc hội có thể sang năm hoặc bắt đầu nghiên cứu, giao Chính phủ, cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, ban hành Luật An ninh về kinh tế.
-
Theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lê Thanh Vân, sau quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, các ĐBQH đang tranh luận, bàn thảo về tính đúng đắn trong áp dụng pháp luật. Tại sao, Phó Chánh án TAND Tối cao lại nói ĐBQH đưa ra những nhận xét chủ quan, dựa trên thông tin mạng xã hội.
-
Liên quan tới vụ án Hồ Duy Hải (Long An), đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lê Thanh Vân cho biết, sau phán quyết của Hội đồng giám đốc thẩm TAND Tối cao, thấy dư luận xã hội rất quan tâm, ông đã có kiến nghị tới Chủ tịch Quốc hội.
-
“Việc thực hiện ngay một cuộc giám sát tối cao của Quốc hội đối với hoạt động xét xử trong vụ án này là rất cần thiết” – ĐBQH Lê Thanh Vân nêu quan điểm sau khi Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao bác kháng nghị, tuyên y án tử hình với Hồ Duy Hải.
-
Theo ĐBQH Trần Hoàng Ngân, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam phải hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV và 100% là vốn ngân sách nhà nước. Không nên quy định vốn 50% bởi dây là điều rất nguy hiểm nếu nhìn lại sự vội vã khi cổ phần hoá Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV).