Lê Văn Mạnh

  • Bị truy tố vì mua bán 6kg heroin, khi ra tòa, Nguyễn Anh Tuấn “lắc lư như nghệ sĩ”, trả lời thẩm vấn chỉ bằng những câu “ma bảo cháu làm” hoặc “ma không cho cháu ngủ, cháu ngủ ma giết”.
  • Ngày 23.10, ông Nguyễn Đức Tuần - Chủ tịch xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, phía Công an huyện đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân súng của Phó Công an xã này phát nổ khiến một người bị thương nặng.
  • Thông tin về vụ truy sát giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người tử vong, 2 người khác bị thương xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên (Hà Nội) vào rạng sáng 3.9, đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên cho biết, đến thời điểm này đã xác định được nhóm đối tượng gây án và đang tiếp tục điều tra, truy xét.
  • Trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, bà Nguyễn Thị Việt (SN 1960, ở thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, Thanh Hóa) - mẹ đẻ của tử tù Lê Văn Mạnh - tâm sự với chúng tôi trong nước mắt về hoàn cảnh trớ trêu của gia đình mình.
  • Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ tử tù Lê Văn Mạnh và gia đình kêu oan khi tử tù này sắp đến thời điểm thi hành án.
  • Hơn 10 năm qua, gia đình bà Nguyễn Thị Việt (xã Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa) liên tục gõ cửa các cơ quan chức năng kêu cứu vì cho rằng con trai Lê Văn Mạnh (33 tuổi) bị kết án oan.
  • Ngày 26.10, ông Đàm Cảnh Long - Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra (phụ trách thi hành án hình sự) thuộc TAND tỉnh Thanh Hóa - cho biết: Đến thời điểm này, Hội đồng Thi hành án chưa họp để đưa ra quyết định cụ thể vấn đề liên quan đến việc thi hành án với tử tù Lê Văn Mạnh.
  • Gần đây, xuất hiện thông tin, hôm nay (26.10), Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Thanh Hóa sẽ thi hành án tử hình đối với Lê Văn Mạnh (SN 1982). Tuy nhiên, đại diện TAND tỉnh Thanh Hóa cho biết chỉ mới có Hội đồng thi hành án chứ chưa có kế hoạch thực hiện tử hình bị án này vào hôm nay.