Lee Nguyễn, Công Vinh và bài học cho Công Phượng

Thứ năm, ngày 16/10/2014 12:50 PM (GMT+7)
Những trải nghiệm của hai ngôi sao của bóng đá Việt có thể là sự tham khảo tốt cho tiền đạo Công Phương. 
Bình luận 0

 Lee Nguyễn là tài năng sớm bộc lộ của bóng đá Mỹ. Khi 18-19 tuổi, anh đã có cơ hội ký hợp đồng với đội bóng danh tiếng Hà Lan PSV Eindhoven. Tuy thường xuyên ngồi ghế dự bị tại đây, chàng cầu thủ Việt kiều lại rất trân trọng quãng thời gian này. Ngoài ra, Công Vinh cũng là gợi ý cho Công Phượng và các đồng đội của anh…

img

Lee Nguyễn và Công Vinh đều trải qua nhiều thử thách để khẳng định bản thân. Ảnh: KL.

Bầu Đức chưa muốn chuyển nhượng Công Phượng hay cầu thủ nào khác của học viện lúc này, dù có một số đội bóng thuộc giải hạng hai Nhật Bản và Hàn Quốc đặt vấn đề. Ông muốn các “báu vật” của mình có thêm 2-3 năm thi đấu ở môi trường V.League để “cứng cáp hơn” rồi mới tính việc xuất khẩu. Hơn nữa, doanh nhân nổi tiếng này lo ngại việc chỉ ngồi dự bị ở các đội bóng nước ngoài có thể khiến Công Phượng, Tuấn Anh… thui chột tài năng.

Lee Nguyễn từng có thời gian rơi vào tình cảnh như nỗi lo của bầu Đức hiện nay. Năm 2006, sau khi tỏa sáng rực rỡ và đoạt giải Cầu thủ sinh viên hay nhất năm 2005, anh được HLV Guus Hiddink để mắt tới và mời về đầu quân cho CLB PSV Eindhoven. Anh có quãng thời gian hai năm gắn bó tại đây, trước khi qua Đan Mạch một năm rồi về Việt Nam đầu quân cho CLB HAGL theo lời mời của chính bầu Đức.

Tại PSV Eindhoven, Lee Nguyễn chỉ đá có hai trận trong hai năm đầu quân cho CLB này nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về những ngày tháng đó. Cựu cầu thủ HAGL, Bình Dương cho biết cảm thấy hạnh phúc dù chỉ trên ghế dự bị khi ở PSV bởi có rất nhiều cầu thủ giỏi tới từ khắp thế giới, các bậc đàn anh tài năng luôn sẵn sàng chỉ bảo tận tình để anh thể hiện và hoàn thiện bản thân.

Ngay cả những thất bại (và cả thành công) khi anh chơi bóng tại Việt Nam trong màu áo của HAGL, Bình Dương đều được anh trân trọng. Gần ba năm thi đấu tại Việt Nam, anh học hỏi được nhiều điều về vai trò của người thủ lĩnh, về cuộc sống… Cầu thủ sinh năm 1986 không hối tiếc về những gì mình đã quyết định.

Tất cả, theo anh, đều như những kinh nghiệm quý báu giúp anh ngày càng trưởng thành hơn, đủ nghị lực vượt qua khó khăn và tỏa sáng rực rỡ như hiện nay khi quay về lại Mỹ trong màu áo New England Revolution (dự giải MLS). “Tôi không thể là tôi hôm nay nếu không trải qua những kinh nghiệm trước đó. Tôi nghĩ mọi trải nghiệm trên chặng đường 10 năm qua đều giúp tôi trở thành một cầu thủ tốt hơn”, Lee Nguyễn trả lời trên báo Mỹ. Hiện tại, báo giới tại Mỹ đang gây sức ép để anh được gọi trở lại đội tuyển Mỹ, điều mà có lúc chính anh tưởng chừng đã không thể nào diễn ra thêm một lần nữa.

Ngoài Lee Nguyễn, tiền đạo Công Vinh cũng có nhiều gợi ý cho bầu Đức tham khảo. Năm 2013, tiền đạo Công Vinh qua Nhật Bản thi đấu cho đội bóng đang đá giải hạng Nhì Sapporo. Đây là bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 5 tháng.

Thời gian ở đây mang lại cho Công Vinh rất nhiều kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp của mình cũng như cuộc sống. Vinh chia sẻ, khi qua Nhật Bản và tới một môi trường mới, anh học hỏi được rất nhiều thứ từ chuyên môn cho đến nhiều yếu tố khác để trở thành cầu thủ thực sự chuyên nghiệp. Ở Việt Nam và CLB SLNA, Vinh là số một. Nhưng tại Nhật, anh phải gồng mình để nuốt các giáo án do HLV đề ra nhằm thích nghi và tìm cho mình một vị trí trong đội hình. Tất cả đều làm việc cật lực trong môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Nhiều chuyên gia trong nước cho rằng, nên để Công Phượng hay đồng đội của anh tới các nền bóng đá phát triển hơn thi đấu, nếu có cơ hội. Bởi tại đó, Phượng hay Tuấn Anh, Xuân Trường không chỉ học hỏi, rèn luyện chuyên môn mà còn nhiều yếu tố khác của môi trường bóng đá chuyên nghiệp thực sự. Trên một số diễn đàn, ý kiến nên để cho cầu thủ U19 ra nước ngoài thi đấu cũng nhận được nhiều ủng hộ.
(Theo Ngôi sao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem