Libya bác bỏ lệnh bắt Gadhafi

Thứ tư, ngày 29/06/2011 06:01 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 28.6, Libya đã bác bỏ lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đối với nhà lãnh đạo nước này - ông Gadhafi - về tội ác chống lại loài người.
Bình luận 0

ICC cho biết, họ có căn cứ để tin rằng, đại tá Gadhafi đã ra lệnh tấn công vào dân thường trong suốt cuộc nổi dậy kéo dài 4 tháng qua tại Libya. Hàng nghìn người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. ICC còn ban hành lệnh bắt giữ 2 trợ lý hàng đầu của Gadhafi là con trai Saif al-Islam và Giám đốc tình báo Abdullah al-Sanussi.

img
 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Libya - ông Mohammad al-Qamoodi - cho rằng, ICC là "một công cụ của phương Tây để truy tố các nhà lãnh đạo ở thế giới thứ ba". Ông al-Qamoodi cho hay, ông Gadhafi và các con trai ông không nắm giữ bất cứ một vị trí chính thức nào trong Chính phủ Libya. Do đó, họ không liên quan gì tới lệnh bắt giữ của ICC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem