Liên bang Đức
-
Ngày 14/7, Cơ quan quản lý mạng lưới liên bang Đức (Bundesnetzagentur) cho biết, sau nguồn cung cấp khí đốt của Nga qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) bị ngừng lại, mức độ lấp đầy của các cơ sở tích trữ khí đốt ở Đức đang giảm đi phần nào.
-
Các cơ quan chức năng Đức đang lo ngại phía Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 kể cả khi công tác bảo trì đã hoàn thành.
-
Gần một nửa số người Đức tin rằng Ukraine nên nhượng lại lãnh thổ ở phía đông của đất nước để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, theo một cuộc thăm dò mới đây của đài truyền hình RTL.
-
Bất chấp các lệnh trừng phạt và sự rút lui của các công ty phương Tây, xuất khẩu của Đức sang Nga vẫn tăng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay.
-
'Số phận' của Ukraine đang phụ thuộc vào những thứ này trong thời điểm chiến sự đi vào giai đoạn quyết định.
-
Số tiền mà Đức sẽ phải trả cho năng lượng nhập khẩu từ Nga trong năm 2022 sẽ nhiều hơn 60% so với năm 2021, với tổng giá trị ước tính lên tới 32 tỷ euro (34,5 tỷ USD).
-
Bộ Kinh tế Liên bang Đức đặt mục tiêu sớm giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Nga. Theo báo Đức Spiegel (Tấm gương) ngày 25/3, Đức muốn giảm một nửa lượng dầu nhập khẩu của Nga ngay từ mùa hè này.
-
Hôm 17/3, phát biểu trực tuyến trước Hạ viện Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi hỗ trợ ứng phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Ông cũng chỉ trích chính phủ Đức tiếp tục có các quan hệ kinh tế với Nga.
-
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra đàn cá bí ẩn lớn nhất thế giới bên dưới lớp băng ở Nam Cực.
-
Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NN&PTNT) vừa nhận thông báo từ Hệ thống thông báo an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của Liên minh châu Âu (EU) về sản phẩm thịt gà có nguồn gốc từ Ba Lan xuất khẩu vào thị trường Việt Nam bị nhiễm Salmonella.