Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

  • Bộ Khoa học và Công nghệ đã cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) ký kết hợp tác giai đoạn 2021 - 2030 nhằm mục đích tập hợp, phát huy tiềm lực đội ngũ khoa học công nghệ và phát triển đất nước.
  • Chương trình xét, tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác” của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã bị “tuýt còi”.
  • (Dân Việt) - Ngày 22.11, tại tỉnh An Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với các tỉnh An Giang, Kiên Giang và TP.Cần Thơ tổ chức Hội thảo 20 năm phát triển kinh tế - xã hội vùng Tứ giác Long Xuyên (TGLX).
  • (Dân Việt) - Ngày 4.10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Đặng Vũ Minh đã ký kết chương trình phối hợp xây dựng nông thôn mới (NTM).
  • Dân Việt - Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) sẽ tổ chức Khóa đào tạo Kỹ năng phóng viên điều tra tại Hà Nội vào ngày 18.11 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6.12.2011.
  • (Dân Việt) - Ngày 9.10 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 7”. Ban tổ chức đã trao 76 giải thưởng cho các đề tài sáng tạo, trong đó có 1 giải đặc biệt trị giá 10 triệu đồng; 5 giải nhất mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 10 giải nhì mỗi giải trị giá 6 triệu đồng; 20 giải ba mỗi giải trị giá 4 triệu đồng....
  • (Dân Việt) - Là đại biểu tự ứng cử duy nhất trúng cử vào Quốc hội khóa XII, ĐBQH Nguyễn Minh Hồng (Nghệ An) chia sẻ với NTNN một số kinh nghiệm ứng cử.
  • (Dân Việt) - Đây là một máy dò sóng điện từ, liên tục quét 360 độ về mọi phía. Đầu dò chỉ về hướng nào thì hướng đó có dấu hiệu của “hố tử thần”.
  • Dân Việt - Ngày 8-10, UBND TP Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ trẻ em Cenforchil tổ chức khai mạc “Hội chợ nghề sản xuất đồ chơi truyền thống Hà Nội”.
  • (Dân Việt) - Cha ông ta xưa không phải ngẫu nhiên mà chọn Hồ Gươm là tâm, là “cái rốn” của Hà Nội. Hà Nội nên phát triển rộng ra từ tâm là Hồ Gươm.