Liên Hợp Quốc: Hơn 6 triệu người đã phải di tản khỏi Ukraine

Lê Phương (Aljazeera) Thứ sáu, ngày 13/05/2022 17:00 PM (GMT+7)
Hơn 6 triệu người đã chạy trốn khỏi Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu vào ngày 24/2, theo số liệu từ cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc.
Bình luận 0
Liên Hợp Quốc: Hơn 6 triệu người đã phải di tản khỏi Ukraine - Ảnh 1.

90% số người Ukraine đi tị nạn là phụ nữ và trẻ em. Ảnh: AP

Hôm 12/5, LHQ cho biết có tổng cộng 6.029.705 người đã rời khỏi Ukraine tính đến ngày 11/5.

Theo trang web của cơ quan Liên Hợp Quốc, nhiều người tị nạn đã đến các nước láng giềng của Kiev trước khi đi vào châu Âu, trong đó Ba Lan là nơi có số lượng người Ukraine lớn nhất. Phụ nữ và trẻ em chiếm 90% số người tị nạn, điều này là bởi nam giới Ukraine ở độ tuổi 18-60 không thể rời khỏi đất nước do phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Dòng người tị nạn mỗi ngày qua biên giới Ukraine đã giảm đáng kể kể từ khi chiến sự bùng nổ. Trong tháng 3/2022, gần 3,4 triệu người Ukraine đã bỏ trốn khỏi đất nước. Con số đó giảm xuống còn khoảng 1,5 triệu vào tháng 4/2022.

Kể từ đầu tháng 5/2022, gần 493.000 người Ukraine đã tìm cách tị nạn ở nước ngoài và Liên Hợp Quốc ước tính rằng hơn 8 triệu người có thể rời khỏi Ukraine trong năm nay.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko nói với Reuters hôm 12/5 rằng đất nước của ông đã chi 8,3 tỷ USD cho cuộc chiến với Nga. Bộ trưởng cho biết khoản chi này bao gồm mọi thứ, từ mua và sửa chữa vũ khí đến hỗ trợ khẩn cấp cho những người tị nạn trong nước. Theo số liệu từ Bộ chính sách xã hội của Ukraine, có 2,7 triệu người đã đăng ký chính thức là tị nạn trong nước, mặc dù con số thực được cho là cao hơn nhiều lần.

Ông Marchenko nói thêm rằng Kiev rất cần sự hỗ trợ từ nước ngoài vì họ đang bị buộc phải chi thêm hàng tỷ USD.

Dân số Ukraine trước chiến sự là 37 triệu người, không bao gồm Bán đảo Crimea được sáp nhập và hai khu vực ở phía đông do phe ly khai thân Nga kiểm soát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem